Cháy nhà hàng ở Trung Quốc: Cảnh sát bắt giữ quản lý nhà hàng

Tối 29/4, cảnh sát Trung Quốc thông báo đã bắt giữ quản lý nhà hàng ở thành phố Liêu Dương (Liaoyang), tỉnh Liêu Ninh (Liaoning), Đông Bắc nước này, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 22 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy nhà hàng ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) ngày 29/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Chính quyền sở tại cho biết sau khi tiếp nhận tin báo cháy xảy ra cháy vào khoảng 12h25’, tổng cộng 22 xe chữa cháy và 85 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường, thực hiện công tác dập lửa và tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, một nhóm công tác từ Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cũng đã nhanh chóng đến hiện trường để chỉ đạo các nỗ lực điều tra.

Đến tối cùng ngày, các hoạt động cứu hộ đã kết thúc. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Trong khi đó, Cơ quan an toàn lao động trực thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc kêu gọi mở cuộc điều tra khẩn cấp, nhằm nhanh chóng xác định nguyên nhân gây ra thảm kịch này.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo dốc toàn lực cứu chữa những người bị thương.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.