Chạy marathon trên di sản sông nước miền Tây

Sáng 4/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn DHA Việt Nam phối hợp tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2022 với chủ đề “Chạy trên di sản sông nước miền Tây - Nỗ lực đón sóng du lịch hậu COVID-19”.
Chú thích ảnh
Các vận động viên tiến hành xuất phát ở nội dung chạy 42 km và 21 km.

Đây là sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế thường niên với sự tham gia của khoảng 6.000 vận động viên trong nước và quốc tế nhằm thu hút du khách đến với Cần Thơ, góp phần thúc đẩy du lịch của thành phố và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. 

Theo Ban Tổ chức, sau ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, hiện tại là thời điểm phù hợp nhất để thực hiện một giải chạy quy mô, khởi động cho giai đoạn mở cửa, phục hồi du lịch Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2022 được kỳ vọng “đặc tả hình ảnh Cần Thơ” và cổ vũ phong trào luyện tập thể thao của người dân. 

Chú thích ảnh
Các vận động viên tụ họp từ sớm để khởi động.

Mùa giải năm nay, Ban Tổ chức đã quyết định bổ sung cự ly 42 km so với Mùa giải 2019 chỉ bao gồm 3 cự ly: 5 km, 10 km và 21 km. Đường chạy của Giải đi qua các danh thắng nổi tiếng của vùng đất Tây Đô lịch sử như: Bến Ninh Kiều, Chợ Nổi Cái Răng, Lộ Vòng Cung (Vành đai lửa Mậu Thân 1968)…

Các cung đường chạy được cân nhắc cẩn trọng với định hướng rõ ràng nhằm làm nổi bật tiềm năng du lịch của Cần Thơ qua các danh thắng cảnh đường chạy đi qua. Đặc biệt, cự ly 42 km của giải được thiết kế không lặp lại mà trải dài suốt toàn chặng, tạo ra cơ hội quảng bá thương hiệu, sản phẩm tới du khách tham gia sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn DHA Việt Nam chia sẻ: Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2022 được lựa chọn tổ chức vào tháng 12 vì khoảng thời tiết lúc này mát mẻ, lý tưởng cho việc chạy và tham quan, du lịch khám phá.

Chú thích ảnh
Các vận động viên tham gia Giải đang tiến về đích.

Nhiều khảo sát cho thấy sau đại dịch, “khẩu vị" du khách thay đổi nhiều, hầu hết lựa chọn các điểm đến an toàn, không quá xa và hướng về thiên nhiên. Cần Thơ với vị thế là trung tâm kinh tế - thương mại, xã hội, văn hóa, giáo dục, du lịch lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long, thực sự là một nơi lý tưởng để tổ chức giải chạy mang tính du lịch trải nghiệm như Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ. Việc Giải trở lại và thu hút hàng ngàn người đăng ký là minh chứng cho việc giải chạy đang đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của du khách.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ được Công ty Trách nhiệm hữu hạn DHA Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 12/2019 đã cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc quảng bá rộng rãi hình ảnh thành phố Cần Thơ cùng con người và những nét văn hóa đặc trưng của miền sông nước Tây Nam Bộ. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã quyết định chọn Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ làm giải chạy mang tính biểu tượng cho thành phố, được tổ chức thường niên vào tuần đầu tháng 12 hàng năm.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các vận động viên tham gia chạy cự ly 42 km. 

Kết quả chung cuộc của giải lần này như sau:

Hạng mục marathon nam cự ly 42 km, vận động viên Hoàng Văn Hơn đã đăng quang với thành tích 2 giờ 50 phút 59 giây. Hạng mục marathon nữ cùng cự ly, vận động viên Trần Thị Hoa giành chức vô địch với thành tích 3 giờ 20 phút 27 giây.

Ở hạng mục marathon nam cự ly 21 km, vận động viên Nguyễn Hoàng Hưng đăng quang với thành tích 1 giờ 19 phút 16 giây; ở hạng mục marathon nữ cùng cự ly, vận động viên Nông Thị Hướng về Nhất với thành tích 1 giờ 28 phút 01 giây.

Ở hạng mục marathon nam cự ly 10 km, vận động viên Trương Hồng Hữu về Nhất với thành tích 34 phút 56 giây. Ở hạng mục marathon nữ cùng cự ly, vận động viên Vương Thị Hiền về Nhất với thành tích 42 phút 50 giây.

Ở hạng mục Marathon nam cự ly 5 km, vận động viên Lê Công Thành giành vô định với thành tích 18 phút 30 giây. Ở hạng mục marathon nữ cùng cự ly, vận động viên Đặng Thị Tố Như về Nhất với thành tích 20 phút 31 giây.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.