Cháy lớn tại trại tị nạn có người Rohingya ở Bangladesh

Nhà chức trách Bangladesh ngày 12/5 cho biết hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại trại tị nạn Kutupalong nằm ở phía Đông Nam Bangladesh, khiến khoảng 10 người bị thương và phá hủy ít nhất 330 căn nhà cùng một số cửa hàng trong trại tị nạn.
Chú thích ảnh
Hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại trại tị nạn Kutupalong nằm ở phía Đông Nam Bangladesh. Ảnh: aa.com.tr

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một cửa hàng gas. Ngoài 330 căn nhà thô sơ cùng một số cửa hàng bị phá hủy hoàn toàn, khoảng 300 lều được dựng bằng bạt mỏng, tre cũng bị hư hại. 

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, cơ quan này đã điều một đội phản ứng nhanh tới trại tị nạn Kutupalong Rohingya để hỗ trợ và giúp đỡ những người tị nạn bị ảnh hưởng.

Theo lãnh đạo cộng đồng Rohingya tại Bangladesh, Abdur Rahim, đây là một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất xảy ra tại các trại tị nạn ở Bangladesh.

Trước đó, vào năm 2018, hỏa hoạn tại một trong các trại tị nạn ở Bangladesh đã khiến một phụ nữ và 3 trẻ em bị thiệt mạng

Hiện có hơn 1 triệu người Rohingya đang sinh sống trong các trại tị nạn ở thị trấn biên giới Cox's Bazar của Bangladesh, trong đó có trại Kutupalong.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.