Cháy lớn tại nhà kho xưởng sản xuất ô tô Hòa Bình

Chiều 7/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực số 53 Triều Khúc (Hà Nội), nơi được xác định là nhà kho chứa ô tô và phụ tùng ô tô của Công ty Hòa Bình.

Chiều 7/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực số 53 Triều Khúc (Hà Nội), nơi được xác định là nhà kho chứa ô tô và phụ tùng ô tô của Công ty Hòa Bình.

Cháy lớn tại nhà kho xưởng sản xuất ô tô Hòa Bình ảnh 1

Hiện trường khu vực cháy. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sau gần 2 giờ đồng hồ các lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa, vụ cháy xảy ra vào chiều ngày 7/7 tại kho chứa ô tô và phụ tùng ô tô của Công ty Hòa Bình ở 53 Triều Khúc (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã được dập tắt.

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 7/7, kho chứa ô tô và phụ tùng ô tô của Công ty Hòa Bình đột nhiên phát hỏa. Lửa nhanh chóng bốc cao kèm theo những tiếng nổ lớn.

Từ khu vực Ngã Tư Sở, Kim Mã, Trung Văn - những nơi cách xa đám cháy 3-4 km vẫn có thể thấy cột khói đen bốc cao. Đáng lo ngại, xung quanh khu vực xảy cháy có đông dân cư và có cả trường mầm non.

Thông tin về vụ hỏa hoạn nhanh chóng được báo cho lực lượng chức năng. Tiếp nhận tin cháy, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội cùng hai đơn vị là Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thanh Xuân và Hà Đông phối hợp với lực lượng của Đại học Phòng cháy chữa cháy đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục xe chở nước và các phương tiện đến hiện trường khoanh vùng dập lửa, khống chế không để đám cháy lan rộng.

Cháy lớn tại nhà kho xưởng sản xuất ô tô Hòa Bình ảnh 2

Lực lượng chữa cháy tiếp cận khu vực hỏa hoạn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Việc tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do đoạn đường vào nơi xảy cháy nhỏ, lại có đông người dân tụ tập.

Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng công an sở tại đã tiến hành phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, kiên quyết không để người hiếu kỳ đến gần. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân gây cháy và thiệt hại về tài sản do vụ hỏa hoạn gây ra đang được điều tra làm rõ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.