Cháy lớn tại lễ hội tôn giáo lớn nhất hành tinh

Ngày 7/2, một đám cháy lớn đã bùng phát tại lễ hội Kumbh Mela - lễ hội tôn giáo và văn hóa lớn nhất thế giới, đang diễn ra tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Đám cháy bùng phát tại khu trại 18 ở Prayagraj, cách Lucknow - thủ phủ của Uttar Pradesh, khoảng 196 km về phía Nam. Lực lượng cứu hỏa thông báo đã khống chế được ngọn lửa, sau khi thiêu rụi khoảng hơn 20 căn lều. Rất may không có thương vong nào xảy ra.

Theo các cơ quan chức năng, đám cháy bắt nguồn từ một số chất dễ cháy tại hiện trường. Những đám khói dày bao trùm đã khiến người dân hoảng loạn. Lực lượng chức năng đã sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tháng trước, một sự cố tương tự đã làm hư hại hàng chục căn lều, sau một vụ nổ xi lanh ở khu trại 19. Ngày 29/1, một vụ giẫm đạp đã xảy ra khiến 30 tín đồ thiệt mạng và 60 người khác bị thương.

Theo Chính phủ Ấn Độ, hơn 420 triệu người hành hương đã tham gia lễ hội năm nay. Lễ hội kéo dài 6tuần, là lúc các tín đồ từ nhiều giáo phái Hindu khác nhau (Akharas) tham gia các đám rước lớn và ngâm mình tại Triveni Sangam - nơi hợp lưu của 3 con sông linh thiêng.

Kumbh Mela không chỉ là một sự kiện tôn giáo, mà còn một trải nghiệm văn hóa thu hút người dân từ mọi tầng lớp xã hội, với nhiều thế hệ. Sự quy tụ của hàng trăm triệu người là một minh chứng cho lịch sử tôn giáo phong phú của Ấn Độ, các hoạt động tâm linh đa dạng và lòng sùng đạo của người dân Ấn Độ.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.