Cháy lớn nhấn chìm cảng khí đốt của Nga, nghi do UAV tấn công

Đám cháy lớn xảy ra trong bối cảnh có báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở hạ tầng Nga.
Chú thích ảnh
Hình ảnh từ hiện trường vụ cháy tại cổng xuất khí đốt, cảng Ust-Luga bên bờ biển Baltic của Nga. Ảnh: TASS

Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko xác nhận vào sáng 21/1 rằng một đám cháy đã bùng phát tại cổng xuất khí đốt của Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga.

Hãng tin TASS dẫn lời Thống đốc Alexander Drozdenko cho biết: “Không có thương vong nào được báo cáo do vụ hỏa hoạn tại nhà ga của Novatek ở cảng Ust-Luga. Các nhân viên đã được sơ tán… Một chế độ cảnh báo cao đã được áp dụng ở quận Kingisepp”.

Thống đốc Drozdenko nói thêm rằng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga và các đơn vị cứu hỏa địa phương đã tham gia vào nỗ lực dập lửa.

Nhà chức trách đã đặt quận Kingiseppsky trong tình trạng báo động cao và tiến hành sơ tán khu vực cảng. Theo người đứng đầu quận Yury Zapalatsky, lính cứu hỏa đã được triển khai và những người ứng cứu đầu tiên đã được điều động đến hiện trường.

Mặc dù nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng người dân ở khu vực lân cận cho biết họ đã nghe thấy âm thanh của máy bay không người lái trước vụ nổ.

Ust-Luga là cảng lớn nhất ở Biển Baltic, nằm cách St. Petersburg khoảng 170 km và cách biên giới Estonia 35 km. Tại đây có 12 nhà ga, được thiết kế để xử lý các sản phẩm khác nhau bao gồm từ dầu khí, phân bón, LNG đến gỗ và ngũ cốc.

Theo trang web chính thức của Novatek, khu phức hợp Ust-Luga của Novatek là khu phức hợp phân đoạn và trung chuyển khí ngưng tụ nằm tại cảng Ust-Luga. Khu phức hợp này xử lý khí ngưng tụ ổn định thành naphtha nhẹ và nặng, nhiên liệu máy bay phản lực, thành phần nhiên liệu tàu thủy và dầu diesel, đồng thời cho phép vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ ra thị trường quốc tế.

Tổ hợp Ust-Luga cũng cho phép trung chuyển khí ngưng tụ ổn định sang thị trường xuất khẩu. Tổ hợp này được đưa vào vận hành năm 2013, với công suất 7 triệu tấn/năm.

Đầu tuần này, quân đội Nga đã ngăn chặn một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực St. Petersburg, mà theo truyền thông địa phương, nhắm vào một kho dầu. Một chiếc UAV chở 3kg thuốc nổ đã bị bắn rơi ở khu vực lân cận Công ty Cổ phần Kho chứa Dầu thô của thành phố. Đây dường như là cuộc đột kích đầu tiên của Ukraine tiếp cận khu vực.

Thu Hằng (RT, TASS)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.