Cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Bangladesh, Pakistan

Ngày 4/4, hàng trăm lính cứu hỏa Bangladesh đã được triển khai để khống chế đám cháy dữ dội tại chợ bán quần áo Bongo Bazar ở thủ đô Dhaka.

Hỏa hoạn cũng khiến các khu dân cư lâu đời nhất ở thành phố này chìm trong màn khói đen dày đặc.  

Người phát ngôn sở cứu hỏa Rakibul Islam xác nhận khoảng 600 lính cứu hỏa đang nỗ lực hết sức để khống chế hỏa hoạn, đồng thời cho biết lửa bùng lên vào khoảng rạng sáng 4/4.     

Một người phát ngôn quân đội cho biết máy bay trực thăng của lực lượng không quân cũng đã được điều động tham gia chữa cháy. 

Hiện giới chức sở tại chưa ghi nhận thiệt hại về người, song các tiểu thương và lực lượng cứu hỏa cho biết chợ này cùng 3 khu thương mại liền kề gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. 
Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân cháy.

* Cùng ngày tại Pakistan, hỏa hoạn đã thiêu rụi lán trại của một nhà thầu Trung Quốc quản lý việc xây dựng đập thủy điện Dasu ở khu vực hẻo lánh tại huyện Kohistan, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cách thủ đô Islamabad khoảng 180km về phía Bắc.  

Cảnh sát sở tại cho biết lửa bùng lên vào rạng sáng 4/4 đã phá hủy khu nhà kho tại dự án xây dựng đập này. 

Theo đại diện đội cứu hộ 1122 có mặt tại hiện trường, đây là một vụ cháy lớn. Ban đầu, lửa bùng lên dữ dội. Đội cứu hộ đã phải huy động thêm các xe thang chữa cháy từ hai huyện khác. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là một nhà kho lớn, nơi cất giữ nhiều thùng phuy dầu, vật dụng và cả máy móc. Tất cả đều đã bị lửa thiêu rụi.

Một cảnh sát tiết lộ giới chức điều tra nghi ngờ chập điện có thể là nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn.            
Năm 2017, Bộ Thủy lợi của Pakistan đã lựa chọn công ty Gezhouba Group của Trung Quốc thực hiện dự án xây đập Dasu.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.