Chạy đua thời gian để đường Nguyễn Hữu Cảnh về ‘đích’ trước 30/4

Hàng chục máy móc, thiết bị và công nhân chia làm nhiều mũi thi công ngày đêm để đưa dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thành trước 30/4.

Ngày 28/4, theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, nhiều thiết bị máy móc cùng công nhân tất bật thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1 và quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), kịp hoàn thiện trước 30/4.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các công nhân cùng máy móc hăng say làm việc để kịp tiến độ thông xe dịp lễ 30/4.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), tổng khối lượng dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh đã đạt 85% vào cuối tháng 4. Tiến độ dự án đang được kiểm soát và dự kiến thông xe dịp lễ 30/4.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hiện nay, rào chắn từ tòa nhà The Manor đến cầu Sài Gòn đã được tháo dỡ. Một nửa đường có hướng lưu thông từ cầu Sài Gòn vào trung tâm Thành phố đã thi công hoàn thiện, cho xe chạy bình thường.

Hiện nay, trên công trường luôn duy trì khoảng 70 loại máy móc, thiết bị, xe vận chuyển, cùng hơn 100 công nhân, chia làm nhiều mũi, thi công ngày đêm để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ. Nhà thầu cũng đang hoàn thiện vỉa hè và đẩy nhanh một số hạng mục như hệ thống chiếu sáng, cải tạo, trồng mới cây xanh...

Chú thích ảnh
Công nhân thi công lắp đá vỉa hè hai bên đường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngoài nâng mặt đường, các hạng mục trồng cây xanh, tái lập cảnh quan đang được gấp rút hoàn thiện đồng bộ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn đường đã được nâng cao hơn trước khiến nhiều nhà dân xung quanh của tuyến đường và trong hẻm bị thấp xuống gần cả 1 mét. Điều này khiến các hộ dân lo ngại nhà có thể biến thành "hầm chứa nước" mỗi khi mưa lớn.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.