Châu Phi đủ năng lực đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai

Châu Phi đã chuẩn bị kỹ lưỡng các biện pháp ứng phó cần thiết trước nguy cơ bùng phát làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19, trong đó bao gồm việc tận dụng những kinh nghiệm có được sau khi đã ngăn chặn thành công đợt dịch thứ nhất.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Ruaraka, Kenya. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Nam Phi, phát biểu tại Hội nghị Kinh tế châu Phi 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến vừa kết thúc tại thủ đô Addis Ababa, Ethiopia, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC Africa) John Nkengasong cho biết, trong thời gian qua, các nước khu vực đã hoàn thiện các công tác chuẩn bị nhằm ứng phó hiệu quả hơn với dịch COVID-19, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực xét nghiệm, củng cố hệ thống phòng dịch cấp cơ sở và đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại trong công tác cách ly và truy vết tiếp xúc.

So với thời điểm 11 tháng trước, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu xâm nhập vào "Lục địa Đen", châu Phi giờ đây đã được chuẩn bị tốt hơn rất nhiều để sẵn sàng đối phó với nguy cơ xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ hai và đây là một tin rất đáng khích lệ đối với 1,3 tỷ dân của lục địa này. Châu Phi hoàn toàn có đủ năng lực để ngăn chặn đà lây lan của đại dịch cho tới lúc được tiếp nhận vaccine vào nửa đầu năm 2021.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Y tế Đông Phi (FOASPS) Clare Omatseye nhấn mạnh sự cấp thiết của việc xây dựng những cơ chế hợp tác công - tư tại các quốc gia châu Phi nhằm huy động tối đa các nguồn lực của xã hội trong việc nâng cao năng lực xét nghiệm, điều trị cũng như góp phần vào quá trình nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cho biết châu Phi đang trở thành một trong những khu vực tiên phong trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên thế giới thông qua việc đóng góp một số lượng đáng kể các sáng kiến trong công tác ứng phó với đại dịch này.

Theo WHO, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại châu Phi, châu lục này đã có tổng cộng 128 sáng kiến trong tổng số 1.000 sáng kiến trên toàn cầu, chiếm tỷ lệ 12,8%. Các sáng kiến của châu Phi đang được ứng dụng đa dạng trên nhiều lĩnh vực từ các biện pháp giám sát dịch bệnh, truy dấu tiếp xúc cho đến các phương pháp phòng dịch và chữa trị người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong 128 sáng kiến về công nghệ của châu Phi, khoảng 60% liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT), 25% liên quan đến công nghệ in ba chiều (3D) và số còn lại có mối quan hệ mật thiết đến công nghệ robot. Nổi bật trong số các sáng kiến liên quan đến ICT là công nghệ trả lời tự động trên ứng dụng chat Whatsapp của Nam Phi, ứng dụng tự chẩn đoán bệnh của Angola, ứng dụng truy vết tiếp xúc của Ghana và ứng dụng tư vấn phòng dịch của Nigeria.

Theo số liệu từ CDC châu Phi, tính đến hết ngày 10/12, tại 55 nước thành viên của Liên minh châu Phi (AU) đã ghi nhận trên 2,3 triệu ca nhiễm, tương đương 3,3% tổng số ca nhiễm trên toàn cầu, một tỷ lệ khá thấp so với mức trung bình trên thế giới. Tuy nhiên, trong hai tháng qua, trung bình mỗi tuần số ca nhiễm trên toàn châu lục đã tăng 6 - 10% mặc dù trước đó châu Phi đã ngăn chặn thành công làn sóng dịch COVID-19 thứ nhất.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.