Châu Mỹ hợp tác phòng chống tội phạm

Hội nghị cấp cao toàn châu Mỹ về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã quyết định thành lập Trung tâm Hợp tác liên Mỹ về phòng chống tội phạm, trong một nỗ lực nhằm phối hợp hoạt động của các chính phủ trong mọi kế hoạch và chiến lược hành động chung.

Hội nghị cấp cao toàn châu Mỹ về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã bế mạc ngày 2/3, sau hai ngày thảo luận sôi nổi tại thủ đô Mêhicô. Hội nghị đã quyết định thành lập Trung tâm Hợp tác liên Mỹ về phòng chống tội phạm, trong một nỗ lực nhằm phối hợp hoạt động của các chính phủ trong mọi kế hoạch và chiến lược hành động chung.

Ông José Miguel Insulza, Tổng Thư ký Tổ chức các nhà nước châu Mỹ (OAS), cho biết, Trung tâm hợp tác liên Mỹ được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban thư ký OAS, có nhiệm vụ điều phối hoạt động trong khu vực, nhằm đẩy lùi tình trạng tội phạm hiện đang leo thang tới mức báo động tại châu Mỹ nói chung, và Trung Mỹ nói riêng. Ông Insulza cũng nhấn mạnh quan điểm của Tổng thống nước chủ nhà Felipe Calderon cho rằng không một quốc gia đơn lẻ nào có thể đối phó với loại hình tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, mà cần phải phối hợp chặt chẽ và tiến hành đồng loạt các chiến dịch phòng chống tội phạm chung.

Châu Mỹ hợp tác phòng chống tội phạm ảnh 1

Ông José Miguel Insulza, Tổng Thư ký Tổ chức các nhà nước châu Mỹ. mercopress.com

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Viện công tố Mêhicô Maricela Morales khẳng định sự nhất trí giữa đại diện các quốc gia trong việc trao đổi và tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản luật pháp liên quan nhằm tìm ra cơ chế hợp tác hiệu quả nhất trong cuộc chiến đầy cam go này, đồng thời đề xuất quốc hội từng nước tăng nguồn tài chính và nhân lực để sớm triển khai kế hoạch hành động chung.

Trong khi đó, đại diện các quốc gia thành viên OAS thống nhất đẩy mạnh trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trợ giúp kỹ thuật chuyên ngành, đào tạo và rà xét lại các hiệp định song phương và đa phương về dẫn độ nhằm biến những ý tưởng, kế hoạch và thỏa thuận chung thành kết quả phòng chống tội phạm cụ thể tại từng quốc gia, đồng thời nhất trí tiến hành nhóm họp hàng năm để đánh giá quá trình hợp tác trong khu vực.

Toàn bộ thỏa thuận của Hội nghị cấp bộ trưởng lần này sẽ được trình lên Hội nghị thượng đỉnh OAS, dự kiến diễn ra tại Côlômbia vào tháng Tư tới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.