Châu Âu triển khai UAV giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đồng thời là Tổng thống Thụy Sĩ, ông Didier Burkhalter tuyên bố OSCE sẽ sớm triển khai máy bay không người lái, coi đây là một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn tại Ukraine...

Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đồng thời là Tổng thống Thụy Sĩ, ông Didier Burkhalter tuyên bố OSCE sẽ sớm triển khai máy bay không người lái, coi đây là một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường giám sát lệnh ngừng bắn tại Ukraine, đồng thời giúp OSCE đánh giá những tiến triển trong việc mở rộng nhiệm vụ giám sát này.

Châu Âu triển khai UAV giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo ông Burkhalter, lệnh ngừng bắn giữa các bên tại quốc gia Đông Âu này là "cơ hội thực sự" và cần có thời gian để mở ra cuộc đối thoại chính trị trước khi các biện pháp trừng phạt bổ sung của phương Tây nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine được áp đặt. Ông Burkhalter cho biết các nước Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ thảo luận xem liệu có thực thi gói biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga hay không, sau khi quyết định tạm thời hoãn áp đặt nhằm đánh giá hiệu quả của lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn OSCE Shiv Sharma cho biết theo kế hoạch, 2 máy bay không người lái sẽ được triển khai từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, số còn lại sẽ được bố trí sau đó. Những máy bay này là một phần trong kế hoạch mở rộng phái bộ của OSCE tại Ukraine nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 5 tháng qua tại nước này.

Hiện OSCE có tổng số 221 quan sát viên tại Ukraine và con số này có thể tăng lên 500. Ông Burkhalter cũng thông báo Thụy Sĩ đã cam kết sẽ bổ sung 10 quan sát viên theo lời kêu gọi của tổ chức này.

Trong khi đó, ngày 10/9, Ukraine đã bắt đầu những công tác thiết yếu nhằm xây dựng và lắp đặt hệ thống tường chắn trên các đoạn biên giới nhất định ở Donbass, Đông Nam nước này.

Ukraine dự định hình thành 2 chiến tuyến phòng thủ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các phần tử từ bên ngoài vào lãnh thổ nước này. Dự kiến hệ thống này gồm 1.500 km hào, hơn 8.000 công sự cho phương tiện kỹ thuật, hơn 4.000 lô cốt và 60 km chướng ngại vật không nổ".

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.