Châu Âu thiệt hại do thiên tai ngày càng nặng nề

Cơ quan môi trường châu Âu mới đây cho biết hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gây tổn thất nặng nề cho châu lục này. Theo ước tính, "Lục địa già" đã thiệt hại khoảng gần 400 tỉ euro từ năm 1980 đến 2013.

Trong bản báo cáo được công bố 4 năm một lần, Cơ quan môi trường châu Âu ghi nhận tình trạng biến đổi khí hậu đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất cho hệ thống sinh thái, sức khỏe con người và nền kinh tế châu Âu. Trong số những tác động rõ ràng nhất cần kể đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt và nắng nóng bất thường. Theo báo cáo, những hiện tượng trên đã gây thiệt hại lên tới 393 tỷ euro tính trên toàn bộ 33 nước châu Âu trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 2013. Các đợt thiên tai gây thiệt hại lớn nhất là đợt lũ lụt trên toàn bộ khu vực Trung Âu vào năm 2002 gây thiệt hại 20 tỉ euro, tiếp theo là đợt nắng nóng vào mùa hè 2003 gây thiệt hại 16 tỉ euro và cơn bão Lothar vào mùa đông năm 1999 với thiệt hại lên tới 14 tỉ euro.

Châu Âu thiệt hại do thiên tai ngày càng nặng nề ảnh 1

Băng tuyết phủ trắng tại Como, miền bắc Italy ngày 13/1. Ảnh: EPA/TTXVN

Ba nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng thiên tai là Đức với 79 tỉ euro, Italy với 60 tỉ euro và Pháp với 53 tỉ euro. Nếu xét về tỉ trọng thiệt hại trên GDP thì lần lượt Cộng hòa Séc với 0,24 %, Croatia với 0,20 %) và Hungari với 0,18 % là ba nước ghi nhận tỷ lệ thiệt hại cao nhất. Theo thời gian, con số thiệt hại ngày càng tăng : nếu năm 1980 là 7,6 tỉ euro/năm thì tới năm 2000, con số thiệt hại đã tăng lên tới 13,7 tỉ euro. Việc giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra ngày càng tăng cao được cho là liên quan đến vấn đề tăng dân số cùng sự phát triển tại các khu vực có nguy cơ chịu tác động cao, đồng thời theo thời gian các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng nhiều hơn.

*Tại Canada, ngày 29/1, khoảng 100 binh sĩ đã được điều động tới tỉnh New Brunswick để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân khắc phục hậu quả và tái thiết cuộc sống sau trận bão tuyết mạnh cách đây vài ngày.


Dẫn lời Thủ hiến New Brunswick, ông Brian Gallant, cho biết các binh sĩ thuộc Các lực lượng Vũ trang Canada sẽ được triển khai tới những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất và sẽ cùng với chính quyền địa phương thu dọn rác cũng như các mảnh vỡ, phân phối nhu yếu phẩm cần thiết và đến từng nhà giúp đỡ người dân ổn định lại cuộc sống.


Trước đó, một trận bão tuyết kinh hoàng đã bất ngờ đổ về một số vùng của tỉnh New Brunswick làm 24.000 người phải sống trong cảnh mất điện giữa mùa Đông giá rét âm độ. Phần lớn trong số này sống ở khu vực phía Đông Bắc. Ít nhất 2 người chết và 31 người bị ngộ độc khí CO2 do nhiều nhà dân phải đốt củi trong nhà để giữ ấm. Thiệt hại vật chất cũng khá nặng nề, nhưng chưa có con số ước tính cụ thể.


Thủ hiến Gallant khẳng định ưu tiên trước mắt là phải đảm bảo an toàn cho người dân và khôi phục hệ thống cấp điện trong tỉnh. Hàng trăm tình nguyện viên đã đến 15.000 hộ gia đình, chiếm khoảng 90% tổng số hộ bị ảnh hưởng, để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, nhu yếu phẩm và truyền đạt những thông tin an toàn cần thiết.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.