Châu Âu tăng cường an ninh tại Cyprus

Các nhà lãnh đạo Pháp, Hy Lạp và Đức ngày 10/3 đã tới Cyprus sau thông báo xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tuần trước gần căn cứ không quân Anh trên đảo này, dấy lên lo ngại về khả năng lan rộng của xung đột.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh tại căn cứ ở Akrotiri, miền Nam Cộng hòa Cyprus ngày 2/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cùng Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã gặp Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides để thảo luận về tình hình an ninh và nguy cơ ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, ngày 2/3, máy bay không người lái loại Shahed đã tấn công căn cứ RAF Akrotiri ở bờ Nam đảo Cyprus. Dù chỉ gây thiệt hại hạn chế và không có thương vong, sự việc này làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông có thể ảnh hưởng ngày càng nhiều đến hòn đảo chiến lược, vốn nằm gần giao điểm châu Âu, châu Á và châu Phi, đồng thời là tụ điểm của nhiều căn cứ quân sự nước ngoài quan trọng. Nước này cũng đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU).

Sau sự cố, nhiều nước châu Âu đã tăng cường hiện diện quân sự quanh Cyprus. Anh đã triển khai trực thăng chống máy bay không người lái, Pháp điều động tàu sân bay Charles de Gaulle cùng các trang bị phòng không bổ sung, Hà Lan triển khai tàu khu trục HNLMS Evertsen, trong khi Hy Lạp tăng cường tiêm kích cùng tàu hải quân nhằm bảo đảm an ninh trên không và biển. Các quan chức châu Âu nhấn mạnh cần phối hợp chặt chẽ để bảo vệ Cyprus cũng như duy trì ổn định khu vực phía Đông Địa Trung Hải và ngăn chặn khủng hoảng Trung Đông lan rộng sang châu Âu.

Căng thẳng Trung Đông cũng khiến các nước điều chỉnh hoạt động ngoại giao. Nga tuyên bố sẵn sàng giúp giảm căng thẳng ở Trung Đông, nhưng cần một thỏa thuận có sự đồng thuận của các bên. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Nga sẵn sàng cung cấp hỗ trợ trong khả năng tốt nhất của mình và vui lòng làm điều đó. Nhưng điều này đòi hỏi sự hiểu biết và đồng thuận rộng rãi”. Mặc dù không tiết lộ chi tiết, ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các đề xuất trên với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm tối 9/3, nhấn mạnh việc trao đổi này không đồng nghĩa Nga trở thành người trung gian giải quyết xung đột.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi để trao đổi về tình hình Trung Đông. Hai bên thảo luận về tình hình khu vực đang xấu đi nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông Lavrov tái khẳng định quan điểm của Nga ủng hộ giảm leo thang nhanh chóng và trở lại giải pháp chính trị, ngoại giao, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ trong khuôn khổ đảm bảo an ninh cho Iran và các nước láng giềng.

Trong khi đó, liên quan đến rủi ro an ninh, Hà Lan thông báo đã tạm thời chuyển Đại sứ quán tại Tehran sang Baku, Azerbaijan.

Theo thông báo mới nhất, Đại sứ quán Hà Lan tại Tehran hiện tạm đóng cửa, không tiếp nhận cấp thị thực, và nhân viên sẽ tiếp tục công việc từ Baku cho đến khi tình hình cho phép trở lại Tehran.

Trước đó, Tây Ban Nha, Áo và Italy cũng thực hiện các biện pháp tương tự. Các động thái này cho thấy căng thẳng ở Trung Đông đang ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh khu vực Địa Trung Hải, buộc các nước châu Âu tăng cường hiện diện quân sự và điều chỉnh hoạt động ngoại giao để ứng phó kịp thời.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.