Châu Âu tăng cường an ninh các cơ sở hạ tầng thiết yếu trước mối đe dọa UAV

Sau loạt vụ nổ tại hệ thống đường ống Nord Stream, một số quốc gia châu Âu đã tăng cường siết chặt an ninh xung quanh các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt trước mối đe dọa từ máy bay không người lái.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Olkilouto tại Phần Lan. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, trong một báo cáo mới đây, Cơ quan An ninh và Tình báo Phần Lan (Supo) cho biết các hoạt động của máy bay không người lái đã gia tăng xung quanh các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm hệ thống năng lượng và giao thông như nhà máy điện, đường sắt và sân bay.

Chuyên gia nghiên cứu Lotta Hakala của Supo cho biết cơ quan tình báo đang theo dõi sát sao tình hình. “Chúng tôi đang tiến hành điều tra, nhưng chúng tôi không thể tìm ra người có liên quan đến tất cả các trường hợp. Chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì”, ông Hakala phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Yle.

Supo cho rằng nếu như nhìn thấy máy bay không người lái, đặc biệt là phát hiện thiết bị hoạt động xung quanh các cơ sở hạ tầng quan trọng, người dân cần báo cáo cho chính quyền.

Không chỉ có Phần Lan, các nhà chức trách an ninh ở Thụy Điển đang kêu gọi các nhà khai thác cơ sở hạ tầng năng lượng tăng cường chuẩn bị và cảnh giác. Tại quốc gia láng giềng Na Uy, giới chức cũng đẩy mạnh giám sát an ninh tại các cơ sở dầu khí, triển khai lực lượng vệ quốc dân. Ngày 13/10, cảnh sát nước này đã nhận được những lời đe dọa qua điện thoại đối với nhà máy xử lý khí đốt Nyhamna, một trong những cơ sở xuất khẩu năng lượng lớn nhất châu Âu.

Vào đầu tháng 10, hoạt động của máy bay không người lái gần mỏ khí đốt lớn ở Biển Bắc đã được cảnh sát Đan Mạch ghi nhận. Cụ thể, cảnh sát nước này đã phát hiện hoạt động của máy bay không người lái gần mỏ khí đốt Roar ở Biển Bắc.

Đan Mạch, giống như một số quốc gia khác ở Châu Âu, đã nâng mức độ sẵn sàng ứng phó khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng nói chung và khí đốt nói riêng sau khi hai đường ống dẫn khí đốt của Nga đến Châu Âu gặp sự cố.

Về phần mình, Moskva gọi các vụ tấn công đường ống là khủng bố quốc tế, trong khi Liên minh châu Âu và các nhà lãnh đạo quốc gia cũng nói rằng các đường ống đã bị phá hoại.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.