Châu Âu sợ Nga ngừng chuyển khí đốt qua Ukraine

Giá khí đốt đã ngừng sụt giảm và chuyển sang trạng thái tăng mạnh do lo ngại rằng căng thẳng giữa Nga và Ukraine sẽ dẫn đến việc cắt đứt nguồn cung nhiên liệu.

Theo hãng Bloomberg, giá khí đốt đã ngừng đà sụt giảm đột ngột nhất từ năm 2009 và chuyển sang trạng thái tăng mạnh do lo ngại rằng căng thẳng giữa Nga và Ukraine sẽ dẫn đến việc cắt đứt nguồn cung nhiên liệu.

Vào đầu tháng 7, giá khí đốt đã giảm bởi sau một mùa đông khá ôn hòa và trong các kho của EU còn trữ được nhiều nhiên liệu. Bây giờ giá khí đốt đang tăng do quan hệ căng thẳng giữa Moskva và Kiev.

Liên minh châu Âu (EU) lo ngại rằng Ukraine có thể đóng cửa quá cảnh khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này. Viễn cảnh đáng ngại đó khiến EU phải cố gắng tìm kiếm những nhà cung cấp mới. Một phương hướng thay thế khác là tăng nhập khẩu năng lượng từ Na Uy.

Hôm 8/8, Thủ tướng Ukraine Arseni Yatsenyuk tuyên bố rằng tuyến vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine có thể bị chặn. Theo quan điểm của người đứng đầu nội các Ukraine, bằng cách đó Kiev sẽ "đặt dấu chấm hết" cho vấn đề sự phụ thuộc vào khí đốt Nga. Ngay sau đó, ngày 11/8, Đức đã lên tiếng đòi Ukraine từ bỏ ý tưởng phong tỏa tuyến vận chuyển khí đốt Nga cho châu Âu.


T.N

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.