Châu Âu rơi vào bất an vì kho vũ khí cạn kiệt nhanh chóng 

Phần lớn năng lực sản xuất vũ khí của châu Âu đã bị xói mòn sau nhiều năm cắt giảm ngân sách khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu Puma trong quá trình kiểm tra bảo trì tại cơ sở của nhà sản xuất Rheinmetall ở Unterluess, Đức, ngày 6/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tạp chí Phố Wall đưa tin, nỗi bất an đang gia tăng ở nhiều nước châu Âu do tình trạng suy yếu của lực lượng vũ trang cùng với việc kho vũ khí quân sự cạn kiệt nhanh chóng.

Theo tờ tạp chí của Mỹ, các nước phương Tây nhận thấy không có mối nguy hiểm quân sự trực tiếp nào từ Nga đối với châu Âu, chừng nào xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Nhưng nếu cuối cùng Nga giành chiến thắng ở Ukraine, ít người nghi ngờ Moskva có thể tái vũ trang hoàn toàn trong vòng 3 - 4 năm. Bên cạnh đó, Mỹ đã theo đuổi lập trường theo chủ nghĩa biệt lập hơn về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Nỗi bất an của châu Âu còn được thúc đẩy bởi nhận thức rằng phần lớn năng lực của ngành công nghiệp sản xuất vũ tại đây đã xói mòn sau nhiều năm cắt giảm ngân sách. Việc củng có năng lực quân sự sẽ trở thành thách thức đối với nhiều quốc gia châu Âu do những hạn chế về ngân sách trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm và già hoá dân số.  

Ngoài ra, một tỷ lệ đáng kể công dân các nước châu Âu không ủng hộ ý tưởng tài trợ cho chi tiêu quân sự thông qua việc cắt giảm nguồn tài trợ cho phúc lợi xã hội.

Tạp chí Phố Wall đã trích dẫn dữ liệu cho thấy kho vũ khí quân sự của Anh - được coi là quốc gia chi tiêu quốc phòng hàng đầu châu Âu - hiện chỉ có 150 xe tăng và khoảng một chục khẩu pháo tầm xa có thể sử dụng được. Pháp, quốc gia xếp thứ hai về mức chi tiêu quân sự, còn chưa đến 90 khẩu pháo hạng nặng, tương đương với số lượng mà Nga mất gần như hằng tháng ở chiến trường Ukraine. Về phía Đức, Bundeswehr chỉ có đủ đạn dược cho hai ngày chiến đấu.

Chỉ huy quân sự hàng đầu Ukraine, ông Valery Zaluzhny thừa nhận trong một bài báo đăng trên tờ The Economist rằng cuộc xung đột đã đi đến "bế tắc". Ông nhận dịnh quân đội Ukraine sẽ không thể đạt bước đột phá trên mặt trận. Theo ông, cuộc xung đột gây tiêu hao nghiêm trọng lực lượng này có thể kéo dài nhiều năm và khiến Ukraine suy sụp.

Quân đội Ukraine đã nỗ lực tiến hành một cuộc phản công từ ngày 4/6, song không đạt kết quả như mong muốn. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Kiev đã mất hơn 125.000 quân và hơn 16.000 vũ khí trong 6 tháng. Trong những tuần gần đây, phương Tây và Kiev liên tục cho rằng cuộc phản công đó là chưa đủ thành công và tình hình trên tiền tuyến đang bất lợi cho phía Ukraine.

Đức Trí/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.