Châu Âu phóng thành công tên lửa Vega-C

Sau vài ngày trì hoãn, sáng 6/12, công ty Arianespace đã phóng thành công tên lửa Vega-C từ vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp.
Chú thích ảnh
Sau vài ngày trì hoãn, sáng 6/12, công ty Arianespace đã phóng thành công tên lửa Vega-C từ vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp. Ảnh minh họa: REUTERS

Tên lửa Vega-C đã cất cánh mang theo vệ tinh Sentinel-1C trong khuôn khổ chương trình quan sát Trái Đất Copernicus của Liên minh châu Âu (EU). Vệ tinh Sentinel-1C sẽ sử dụng radar để theo dõi môi trường Trái Đất, giúp cung cấp các dữ liệu về khí hậu và các thông tin khác cho chính phủ và doanh nghiệp. Đây là lần phóng đầu tiên của tên lửa này kể từ tháng 12/2022, khi chuyến bay thương mại của Vega-C gặp thất bại, dẫn đến mất 2 vệ tinh.

Theo kế hoạch ban đầu, chuyến bay của Vega-C đáng lẽ diễn ra vào ngày 3/12 tại sân bay vũ trụ Kourou, vùng lãnh thổ Guiana. Vụ phóng đã bị hoãn một ngày để kiểm tra thêm các kết nối điện của tầng trên. Tuy nhiên, vào ngày 4/12, chỉ vài giờ trước khi phóng, Arianespace quyết định hoãn thêm 24 giờ, do sự cố cơ khí khiến việc rút dàn phóng di động không thể thực hiện được.

Vega-C do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cơ quan Vũ trụ Italy (ASI) hợp tác phát triển. Vega C là phiên bản nâng cấp của tên lửa Vega, được thiết kế để mang các vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo. Tên lửa thế hệ mới này được phát triển nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường vũ trụ đối với các nhiệm vụ phóng vệ tinh nhỏ, với khả năng phóng các tải trọng lên tới 2-3 tấn vào quỹ đạo gần Trái Đất.

Theo ông Toni Tolker-Nielsen, Giám đốc vận tải không gian của ESA, Vega-C sẽ có 4 lần phóng vào năm sau và 5 lần tiếp theo vào năm 2026.

Lan Khanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.