Châu Âu đưa ra các mục tiêu tái chế rác thải đầy tham vọng

Các thành viên của Nghị viện châu Âu (EP) ngày 18/4 đã bỏ phiếu thông qua một gói những dự luật đầy tham vọng nhằm thúc đẩy hoạt động tái chế, giảm thiểu rác thải đô thị..., qua đó đưa Liên minh châu Âu (EU) tiến tới trở thành một nền kinh tế tuần hoàn mạnh mẽ.
Châu Âu đưa ra các mục tiêu tái chế rác thải đầy tham vọng ảnh 1

Châu Âu đưa ra các mục tiêu tái chế rác thải đầy tham vọng. Ảnh: europarl.europa.eu

Cụ thể, theo thông báo do EP công bố, tỷ lệ tái chế rác thải đô thị từ các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh phải đạt tối thiểu 55% vào năm 2025, rồi tăng dần lên 60% đến năm 2030 và 65% vào năm 2035. Các vật liệu dùng để gói hàng hóa cũng sẽ phải đạt tỷ lệ tái chế 65% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030, với mỗi loại vật liệu (như giấy, bìa các-tông, nhựa, thủy tinh, kim loại và gỗ) sẽ có chỉ tiêu riêng biệt.

Một mục tiêu quan trọng của dự luật trên là việc giới hạn tối đa chỉ 10% lượng rác thải đô thị được chôn lấp trong các bãi rác vào năm 2035. Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, hiện có năm nước thành viên EU, gồm CH Cyprus, Croatia, Hy Lạp, Latvia và Malta, vẫn chôn lấp hơn 75% lượng rác thải đô thị.

Ngoài ra, tương tự với những mục tiêu phát triển bền vững do Liên hợp quốc (LHQ) đề ra, gói dự luật mới của EU cũng yêu cầu các thành viên của khối này giảm 30% lượng rác thải thực phẩm vào năm 2025 và giảm 50% vào năm 2030.

Gói luật thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại châu Âu trên đây sẽ được trình lên Ủy ban châu Âu để được thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.

Theo số liệu của EC, các nước trong EU đã thải ra khoảng 2,5 tỷ tấn rác trong năm 2014, trong đó rác thải hộ gia đình chiếm 8%. Các nước có tỷ lệ rác thải đô thị tính trên đầu người cao  thường là những nước giàu có như Đan Mạch và Đức, trong khi hoạt động du lịch nhộn nhịp cũng khiến rác thải loại này gia tăng tại Malta và Cyprus.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.