Châu Á-Thái Bình Dương chiếm lĩnh thị trường trực thăng dân dụng trên thế giới

Số liệu từ Flightglobal ASCEND cho thấy nhu cầu đối với những mẫu trực thăng dân dụng đời mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng đến 64% kể từ năm 2005 và dự kiến sẽ chiếm thị phần lớn nhất, khoảng 37% trong tổng số 10.375 chiếc được chuyến đến tay người mua từ nay đến 2025.
Chú thích ảnh
Cứu hỏa Tokyo sử dụng những chiếc Airbus EC225 để chống lại các đám cháy cao tầng. Ảnh: rotorandwing.com

Ngoài khối khách hàng chiếm tỷ trọng lớn là các doanh nghiệp và cá nhân thì thị trường máy bay trực thăng còn đáp ứng cho các phân khúc như trực thăng đa nhiệm, hỗ trợ tuần tra duyên hải, dùng cho lực lượng hành pháp và các dịch vụ y tế khẩn cấp.

Bên cạnh đó, khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ là khu vực phát triển nhanh nhất và dẫn đầu về giao hàng trực thăng, chiếm tới 33% thị phần toàn thế giới trong giai đoạn từ 2018-2027. Tương tự đối với các thiết bị bay không người lái, Goldman Sachs Research dự báo chi tiêu cho "drone" trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2021 ở châu Á -Thái Bình Dương được ước tính là 14,2 tỷ USD, thị trường lớn thứ hai trên toàn cầu sau Bắc Mỹ, do nhu cầu ngày càng tăng từ các lĩnh vực chính phủ thương mại và dân sự.

Những thông tin này được đưa ra trong khuôn khổ triển lãm máy bay trực thăng (Rotorcraft Asia - RCA 2019) và các hệ thống không người lái (Unmanned Systems Asia - UMSA 2019) vừa khai mạc ngày 9/4 tại trung tâm triển lãm Changi Singapore.

Triển lãm có sự góp mặt của hơn 100 công ty đến từ 23 quốc gia hoạt động trong ngành công nghiệp hàng không. Đây là lần thứ hai RCA và UMSA được tổ chức (lần đầu năm 2017). Triển lãm lần này hứa hẹn nhiều công nghệ mới về máy bay và đặc biệt là thiết bị bay không người lái được giới thiệu.

RCA 2019 và UMSA 2019 sẽ có sự hiện diện của nhiều hãng khổng lồ trong ngành công nghiệp như Airbus Helicopters, BBA Aviation, Bell Helicopter, Garmin, Honeywell Aerospace, L-3 WESCAM, RUAG Aviation, Safran Helicopter Engines Asia, Sikorsky, Lockheed Martin, Standard Aero và Zodiac Aerospace.

Đặc biệt, Rotorcraft Asia 2019 và Unmned Systems Asia 2019 sẽ được tổ chức cùng với Diễn đàn giám đốc điều hành hàng không dân dụng thế giới lần thứ 7 (WCACEF). Các đại biểu của WCACEF sẽ được giới thiệu và thảo luận về công nghệ cất và hạ cánh thẳng đứng mới nhất (eVTOL)

Ban tổ chức cho biết diễn ra trong 3 ngày, từ 9-11/4, Rotorcraft Asia 2019 và Unmned Systems Asia 2019 dự kiến sẽ thu hút khoảng 3.500 đại biểu và khách tham quan đến từ 56 quốc gia trên thế giới.

Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.