Châu Á-TBD chiếm 60% xuất khẩu vũ khí của Nga

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có truyền thống chiếm tỷ lệ lớn nhất về mua sắm vũ khí Nga.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Nikolai Dimidyuk, Giám đốc ủy quyền đặc biệt của Tập đoàn Nga Rosoboronexport cho rằng Triển lãm quốc tế về vũ khí và thiết bị quân sự quốc phòng Indo Defense 2014, mở cửa ngày 5/11 tại thủ đô Jakarta (Indonesia), là môi trường thuận lợi cho việc đàm phán với những đối tác truyền thống và tiềm năng đến từ các nước trong khu vực.

Châu Á-TBD chiếm 60% xuất khẩu vũ khí của Nga ảnh 1

Trực thăng Mi-8/17 do Nga sản xuất.


Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có truyền thống chiếm tỷ lệ lớn nhất về mua sắm vũ khí Nga. Theo ông Nikolai Dimidyuk, trong thập niên gần đây, khu vực này chiếm khoảng 60% xuất khẩu vũ khí của Nga.

Ông cũng lưu ý rằng khu trưng bày của Nga tại triển lãm Jakarta chủ yếu giới thiệu những mẫu vũ khí và thiết bị quân sự có triển vọng thuận lợi để xúc tiến tại thị trường Indonesia. Đó là trực thăng Mi-8/17, chiến đấu cơ đa năng Su-35, máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A và hàng loạt thiết bị quân sự khác.


T.N
(theo RUVR)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.