Chất lượng không khí ở nhiều đô thị duy trì ở mức khá

Vào thời điểm gần 12 giờ ngày 26/2, ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho thấy, chất lượng không khí tốt (hiển thị bằng màu xanh) tại nhiều điểm quan trắc ở miền Bắc như: xã Long Đức (huyện Quế Võ, Bắc Ninh); đường Hùng Vương (thành phố Thái Nguyên); gần cầu Khu công nghiệp Cái Lân (Quảng Ninh); đường Hùng Vương (thành phố Việt Trì, Phú Thọ); tòa nhà quản lý Hồ Thành Công; trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm, Trường Mầm non Khương Trung (Hà Nội)…
Chú thích ảnh
Chất lượng không khí tốt tại nhiều điểm quan trắc ở miền Bắc. Ảnh minh họa: TTXVN

Những biến động của yếu tố thời tiết trong giai đoạn giao mùa, cùng với việc giảm lượng phương tiện tham gia giao thông và một số hoạt động sản xuất, dịch vụ do ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19 cũng có những tác động đáng kể đến chất lượng không khí. 

Tuy vậy, trên bản đồ quan trắc chất lượng không khí cũng báo có 22 điểm màu vàng (chất lượng không khí ở mức trung bình). Hai điểm quan trắc tại Ban quản lý Khu công nghiệp Trà Đa và Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường (phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai) hiển thị màu đỏ (chất lượng không khí xấu). Duy nhất tại Trạm Quan trắc môi trường không khí tự động ở phường Sông Hiến (tỉnh Cao Bằng) có màu cam (chất lượng không khí kém).

Theo Trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAM Air (do Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L quản lý), nhiều tỉnh, thành phố thuộc miền Bắc có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức trung bình, chấp nhận được. Tại khu vực Nam Bộ phần lớn các điểm được quan trắc có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt (màu xanh), không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

Ứng dụng AirVisual (sản phẩm của Tổ chức IQAir vốn sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí) ghi nhận, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có màu vàng (chất lượng không khí trung bình, chấp nhận được).

Theo các chuyên gia, để làm sạch không khí trong nhà, người dân cần chú ý thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau dọn sạch bụi trên đồ đạc… Nếu có điều kiện, người dân nên trồng nhiều cây xanh quanh nhà để không khí được mát mẻ, sạch sẽ, chắn bụi bẩn cho ngôi nhà.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân cần thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài nhằm chống bụi mịn; thực hiện giãn cách ở nơi đông người. Trong thời gian có dịch COVID-19 các chuyên gia khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.