Chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức xấu, tránh hoạt động ngoài trời

Cổng thông tin môi trường thủ đô Hà Nội: moitruongthudo.vn, ngày 19/2 cho thấy, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội xuất hiện nhiều điểm màu đỏ (ở mức xấu), có các ảnh hưởng tới sức khỏe. Người dân cần tránh các hoạt động ngoài trời.
Chú thích ảnh
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội xuất hiện nhiều điểm màu đỏ (ở mức xấu), có các ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức

Theo đó, hầu hết các điểm quan trắc tại các khu vực báo màu đỏ dày đặc như: Thị trấn Sóc Sơn, xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn), thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất), thị trấn Xuân Mai, thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ), xã An Khánh (huyện Hoài Đức), phường Khương Trung (quận Thanh Xuân), xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì), phương Tứ Liên (quận Tây Hồ), phương Điện Biên (quận Ba Đình), phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), Trung tâm văn hóa Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm), phường Kim Liên (quận Đống Đa), Công ty Điện lực Nam Từ Liêm, phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), đường Phạm Văn Đồng...

Trên bản đồ quan trắc còn lại rất ít điểm báo màu cam (chỉ số chất lượng không khí báo ở mức kém) như: Văn Quán (quận Hà Đông), xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai), thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai), xã Vân Hà (huyện Đông Anh), Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa)... Với chỉ số chất lượng không khí ở các khu vực này, những người nhạy cảm như người già, trẻ em, người mắc bệnh về đường hô hấp, tim mạch có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài để chống bụi mịn; thực hiện giãn cách ở nơi đông người. Các chuyên gia khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc Thông điệp  5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Ứng dụng AirVisual (là sản phẩm của Tổ chức IQAir- sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí) đã xếp hạng về chỉ số chất lượng môi trường không khí đối với 90 thành phố trên thế giới vào lúc 10 giờ, ngày 19/2 cho thấy, một số thành phố có chỉ số chất lượng không khí ở mức màu tím (mức rất xấu), cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe như: Dehi (Ấn Độ), Lahora (Pakistan)... Trong đó, thành phố Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí ở mức màu đỏ (ở mức xấu) đứng thứ 15 với chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 158 và Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số chất lượng không khí màu vàng (ở mức trung bình), đứng thứ 40 với chỉ số chất lượng không khí (AQI) là 85, chất lượng không khí ở mức chấp nhận được.

Theo Báo cáo Tình trạng Không khí Toàn cầu 2020 do Viện Ảnh hưởng Sức khoẻ (HEI) và Viện Đo lường và Đánh giá Sức khoẻ (IHME) tại Đại học Washington và Đại học British Columbia thực hiện, ô nhiễm không khí gây ra 7 triệu ca tử vong sớm mỗi năm, trong đó khoảng 4 triệu ca tử vong xảy ra ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Báo cáo cho biết ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của 6,7 triệu người trên toàn cầu trong năm 2019.

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tăng trưởng kinh tế, gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 5 nghìn tỷ USD mỗi năm. Tại châu Âu, ước tính khiến 400.000 người tử vong sớm mỗi năm do các bệnh liên quan tới không khí ô nhiễm. Ô nhiễm không khí khiến các thành phố châu Âu thiệt hại hơn 190 tỷ USD mỗi năm. Báo cáo cũng cho thấy ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ xuất hiện các điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, ô nhiễm không khí đã trở thành nguyên nhân gây tử vong cao thứ 4 trên thế giới, sau tăng huyết áp, sử dụng thuốc lá và chế độ ăn uống không lành mạnh.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Đại úy công an kịp thời đưa nam thanh niên rời khỏi lan can cầu

Đại úy công an kịp thời đưa nam thanh niên rời khỏi lan can cầu

Trong lúc di chuyển qua khu vực cầu Xuân Sơn, một cán bộ Công an xã Phong Nha đã kịp thời phát hiện và tiếp cận, đưa một nam thanh niên có biểu hiện bất thường đang đứng, di chuyển trên lan can cầu ra khỏi khu vực nguy hiểm, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc.