Chấp thuận đầu tư Kho cảng khí LNG hơn 1,3 tỷ USD tại Bình Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Kho cảng khí LNG Sơn Mỹ để cung cấp cho các nhà máy điện khí Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Đây là một trong những dự án kho cảng khí LNG lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Chú thích ảnh
 Bồn chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Tổng Công ty Khí Việt Nam tại kho cảng LNG Thị Vải (phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh minh họa: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Theo đó, Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ có tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD (khoảng 31.400 tỷ đồng). Liên danh thực hiện dự án là Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) thuộc tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tập đoàn AES (Mỹ). Đây là một trong những dự án kho cảng khí LNG lớn nhất Việt Nam hiện nay. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động vào năm 2027; giai đoạn 1 cung cấp 3,6 triệu tấn khí LNG/ năm, giai đoạn 2 cung cấp  6 triệu tấn/năm.

Dự án được triển khai thực hiện tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Mục tiêu gồm: Kho chứa LNG tái hóa khí phục vụ cho Nhà máy điện Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II; cảng nhập LNG…

Trước đó, vào đầu tháng 7/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIV) đã có kết luận về chủ trương đầu tư dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ. Theo đó, dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân đã được Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm về dầu khí đưa vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia để chỉ đạo thực hiện, theo dõi tiến độ triển khai định kỳ hàng tháng.

Đây là dự án hạ tầng năng lượng quan trọng, có quy mô đầu tư lớn, là cơ sở để triển khai các nhà máy điện khí Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, đưa Bình Thuận trở thành Trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia theo Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/11/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân và đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh triển khai lập hồ sơ, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ đảm bảo chặt chẽ, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Hiện Bình Thuận có 48 nhà máy điện các loại (thuỷ điện, nhiệt điện than, điện gió, điện mặt trời…) đã phát điện thương mại, với quy mô tổng công suất nguồn 6.794 MW. Bình Thuận hiện đang trở thành trung tâm năng lượng lớn của quốc gia.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.