Chào đón Dự án đường dây 500kV mạch 3 đi vào hoạt động

Dự án đường dây 500kV mạch 3, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình, có tổng chiều dài gần 38,93 km, với 107 vị trí cột. Trước ngày khánh thành Dự án đường dây 500kV mạch 3, từ Quảng Trạch đến Phố Nối (dự kiến Lễ Khánh thành tổ chức ngày 29/8 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến), người dân Thái Bình và chính quyền các địa phương nơi có đường dây đi qua rất vui mừng, phấn khởi vì đã góp một phần công sức đưa dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.
Chú thích ảnh
Các đơn vị thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đoạn qua huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ảnh tư liệu: Thế Duyệt/TTXVN

Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) - một trong những xã có nhiều vị trí cột nhất thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 với 11 cột. Ông Phạm Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND xã Tự Tân cho biết: Để có đất thực hiện dự án trên địa bàn xã đã phải thu hồi đất của 61 hộ dân có đất nông nghiệp và 39 hộ dân có đất thổ cư. Nắm tầm quan trọng của dự án, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tập trung quán triệt tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân. Đối với hộ gia đình khó khăn, địa phương sẽ hỗ trợ về phương tiện máy móc, nhân lực nhằm kịp thời thực hiện giải tỏa mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Do vậy, các hộ dân luôn thống nhất cao và rất vui mừng, đồng lòng bàn giao mặt bằng vì công trình trọng điểm của quốc gia.

Trước ngày dự án khánh thành, không giấu nổi niềm vui, ông Phạm Đức Thao, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư chia sẻ, ông cùng người dân trong xã ai nấy đều vui mừng vì được đóng góp một phần công sức vào công trình, dự án trọng điểm của quốc gia.

Cũng theo ông Thao, gia đình ông có 300 m2 đất và nhà ở nằm trong diện bị thu hồi để thực hiện dự án. Khi nhận thông tin phải di dời chỗ ở để “nhường đất” cho dự án, trong lòng ông rất băn khoăn, trăn trở vì ngôi nhà 2 tầng và mảnh đất đã gắn bó với từ thời cha ông. Nhưng vì lợi ích chung của cả nước nên ông đã chủ động thuê máy về để tháo dỡ căn nhà 2 tầng cùng công trình phụ, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ cho đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, Dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn 4 huyện của tỉnh Thái Bình gồm: Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ; có tổng chiều dài 38,93km, với 107 vị trí cột. Dự án triển khai đã phải  thu hồi đất của 505 hộ và 77 hộ có nhà bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn lưới điện. Trong quá trình triển khai dự án, các huyện có đường dây đi qua đã luôn tạo điều kiện cho chủ đầu tư, đơn vị thi công trích lục, trích đo, thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, tiếp cận các vị trí móng cột để triển khai thi công dự án theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, huyện làm tốt việc bồi thường và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án…

Cũng theo ông Hưng, trong giai đoạn “nước rút”, nhằm giúp lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên các công trường có điều kiện tập trung làm việc với tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa", tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng huy động các nguồn lực sẵn có hỗ trợ tối đa mọi điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện “4 tại chỗ”. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương tại các xã có đường dây 500kV đi qua làm tốt về bảo đảm an ninh trật tự; chủ động lập kế hoạch và đảm bảo an toàn thi công trên công trường… Do vậy, dự án luôn được thi công khẩn trương và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Vũ Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.