Chân trần, mặt mộc lên sân khấu, vẫn là ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017

Trần Thị Ngọc Bích là thí sinh trẻ tuổi nhất vòng sơ khảo miền Bắc "Hoa hậu Đại dương 2017". Sinh năm 1999, cao 1,77m, số đo 3 vòng 86 - 65 - 93, Ngọc Bích đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Du lịch.

Ngọc Bích chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào trước đó, cũng chưa từng nghĩ sẽ tham gia cuộc thi "Hoa hậu Đại dương 2017". 

Chân trần, mặt mộc lên sân khấu, vẫn là ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 ảnh 1

Ngọc Bích (quần trắng) tại vòng sơ khảo cuộc thi.

Tuy nhiên, với suy nghĩ, ở tuổi 18 của mình nên có một “bước ngoặt khác biệt” hoặc thử thách bản thân, khám phá những điều mới mẻ mà mình chưa từng làm; nên cô đã đến với cuộc thi Hoa hậu Đại dương.

“Em đang độ tuổi đẹp nhất, nếu được trải nghiệm một cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia thì thật đáng nhớ. Hơn nữa, qua báo chí, em được biết ý nghĩa của cuộc thi là kêu gọi bảo vệ môi trường biển, phát triển du lịch biển… nên em vô cùng háo hức”, Ngọc Bích chia sẻ.

Là thí sinh đến muộn nhất, cũng là thí sinh thi cuối cùng, Ngọc Bích không váy vóc điệu đà, không giày cao gót nhưng lại vô cùng tự tin. Cô đi chân trần catwalk, nhưng vẫn nổi bật bởi chiều cao 1,77m.

“Trước khi đến đây em định make up, đi giày cao gót nhưng em nghĩ mình nên sống thật với bản thân mình. Em thích sự mạnh mẽ của người con gái, em không thích bị phụ thuộc những gì bên ngoài” - Ngọc Bích giải thích.

Thí sinh này gây được thiện cảm với ban giám khảo bởi cách trả lời ứng xử thông minh. Cô khiến Hoa hậu Thu Thủy nhớ lại quá khứ khi đi thi hoa hậu của mình cũng đơn giản, mộc mạc như thế.

Tuy nhiên, Hoa hậu Thu Thủy cũng cho rằng: “Giữa những người đẹp chỉn chu về ngoại hình thì sự mộc mạc của Ngọc Bích là yếu thế. Em sẽ phải cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần so với những bạn khác. Việc Ngọc Bích chưa bao giờ đi giày cao gót cũng là một vấn đề không đơn giản đâu”.

“Em nghĩ mình có thể học đi giày cao gót – việc em chưa từng làm. Em chưa hề nói với bố mẹ về việc đi thi Hoa hậu”, Bích kể thêm.

Ngọc Bích cũng chia sẻ, dù hoàn cảnh gia đình không phải khá giả nhưng bố mẹ vẫn lo cho em đầy đủ và bảo em không cần đi làm thêm, nên chú tâm vào học tập chuyên ngành, ngoại ngữ để sau này có thể làm việc tốt. 

Tuy nhiên, Bích cho rằng: “Em phát hiện ra nếu chỉ học thì không đáp ứng được nhu cầu của xã hội nên em giấu bố mẹ đi làm thêm. Hiện tại em làm theo ca cho một shop mỹ phẩm, nếu không nghỉ ngày nào thì em được 1,5 triệu/tháng. Với số tiền đó em có thể học thêm ngoại ngữ hoặc mua thêm những thứ mình cần dùng”.

Châm ngôn sống của Ngọc Bích là: “Nếu đằng sau bạn không có người đỡ thì bạn phải tự mình đứng vững”.

Những hình ảnh của nữ sinh viên 9X:

Chân trần, mặt mộc lên sân khấu, vẫn là ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 ảnh 3

Vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc của Ngọc Bích.

Chân trần, mặt mộc lên sân khấu, vẫn là ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 ảnh 4
Chân trần, mặt mộc lên sân khấu, vẫn là ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 ảnh 5

Ngọc Bích (ngoài cùng bên phải), luôn nổi bật với chiều cao 1,77m.

Chân trần, mặt mộc lên sân khấu, vẫn là ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 ảnh 6
Chân trần, mặt mộc lên sân khấu, vẫn là ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 ảnh 7

Tỏa sáng cùng bạn bè.

Chân trần, mặt mộc lên sân khấu, vẫn là ứng viên cho ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017 ảnh 8

Xinh đẹp như một thiên thần.

PT/ Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Với nhiều chính sách thân thiện và cởi mở với cộng đồng LGBTQ, thành phố Tel Aviv được mệnh danh “thủ đô của những người đồng tính” tại Trung Đông.

Liên hoan phim LGBT quốc tế TLVFest tại Tel Aviv

Liên hoan phim LGBT quốc tế hàng đầu của Israel TLVFest đang trở lại Rạp chiếu phim Tel Aviv (Tel Aviv Cinematheque) từ ngày 22-31/10, với chương trình quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế và Israel, cùng các bộ phim từng gây chú ý tại Cannes, Berlin và liên hoan Fantasia ở Montreal.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.