Chấn động: Trung Quốc hoàn thành bố trí tấn công Đài Loan trước năm 2020

Bắc Kinh đã chỉ thị cho quân đội, yêu cầu phải hoàn thành phương án sẵn sàng tấn công vũ lực đối với Đài Loan trước năm 2020, một báo cáo của Viện Lập pháp Đài Loan (Trung Quốc) cho hay.
Chấn động: Trung Quốc hoàn thành bố trí tấn công Đài Loan trước năm 2020 ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh chính quyền của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn từ chối thừa nhận Nhận thức chung năm 1992, Bắc Kinh đã ngừng cơ chế liên lạc và tiếp xúc giữa hai bờ eo biển. Trước đó, ngay sát thềm bà Thái Anh Văn lên nắm quyền, Trung Quốc tổ chức tập trận quân sự bờ biển phía Đông Nam, hướng về phía Đài Loan.

Tờ Sankei của Nhật Bản ngày 1/9 dẫn “Báo cáo liên quan tới sức mạnh quân sự của Trung Quốc Đại lục năm 2016” do Viện Lập pháp Đài Loan đưa ra hôm 31/8 cho biết giới chức cấp cao Trung Quốc đã chỉ thị cho Quân ủy Trung ương, yêu cầu hoàn thành phương án sẵn sàng tấn công vũ lực đối với Đài Loan trước năm 2020.

 Báo cáo chỉ rõ một khi Đài Loan tuyên bố độc lập, quân đội Trung Quốc lập tức tấn công vũ lực đối với Đài Loan. Ngoài ra, nếu các nước sở hữu vũ khí hạt nhân can dự vào vấn đề giữa hai bờ eo biển hoặc Đài Loan công khai phản đối đối thoại thống nhất hòa bình với Trung Quốc, cũng không loại trừ khả năng tấn công vũ lực đối với Đài Loan.

Vì thế, lực lượng quân sự Đài Loan cho rằng chỉ có không ngừng tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo và công tác tình báo thì Đài Loan mới có thể nắm chắc phương hướng của Trung Quốc, bảo vệ an ninh cho hòn đảo này một cách hữu hiệu.

Đối mặt với mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc Đại lục, khi tới thị sát một cuộc diễn tập quân sự vào ngày 25/8 vừa qua, bà Thái Anh Văn đã chỉ thị: Đài Loan phải xây dựng lực lượng vũ trang kiểu mới, nâng cao sức chiến đấu hơn nữa.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.