Chán đàm phán gián tiếp, phe đối lập Syria muốn mặt đối mặt với đại diện chính phủ

Ngày 22/2, Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) – đại diện phe đối lập chính của Syria, cho biết muốn đối thoại trực tiếp với đại diện Chính phủ Syria trong vòng hòa đàm sẽ khai mạc sau đó một ngày tại Geneva (Thụy Sĩ).
Chán đàm phán gián tiếp, phe đối lập Syria muốn mặt đối mặt với đại diện chính phủ ảnh 1

Trưởng phái đoàn phe nổi dậy của Syria Mohammed Alloush (giữa) tham dự vòng đàm phán thứ hai về Syria ở Astana, Kazakhstan ngày 16/2. Ảnh: EPA/TTXVN

Người phát ngôn của HNC Salem al-Meslet nói: “Chúng tôi đề nghị tiến hành các cuộc thương lượng trực tiếp. Như vậy sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chứng tỏ sự nghiêm túc thay vì đàm phán trong những căn phòng riêng biệt”.

Trong ba vòng hòa đàm hồi năm ngoái tại Geneva, hai bên chưa lần nào ngồi cùng bàn đàm phán mà phải trao đổi gián tiếp thông qua cầu nối là Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria, ông Staffan de Mistura.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.