Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản

Tình hình vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa phương dọc theo tuyến sông Dinh. Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ngành chức năng và các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.
Chú thích ảnh
Nhiều doanh nghiệp được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp phép hoạt động khai thác cát trên sông Dinh.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho biết, theo hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản, trên khu vực sông Dinh thuộc địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn có một số doanh nghiệp được tỉnh cấp phép khai thác nhưng đến nay đã hết hạn. Một số công ty đã lập thủ tục và nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác nhưng chưa được UBND tỉnh giải quyết gia hạn như mỏ cát Phú Thuận của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Khánh Thịnh. Với mỏ cát Phú Thuận 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Tân Phát đã chấm dứt hiệu lực giấy phép và đã được UBND tỉnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Đối với mỏ cát Phú Thuận 3 và Phú Thuận 4 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Hòa Bình Ninh Thuận tuy được UBND tỉnh cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát xây dựng nhưng chưa được cấp giấy phép khai thác.

Mặc dù ở khu vực này không có hoạt động khai thác, không xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhưng theo UBND huyện Ninh Sơn, qua kiểm tra của các phòng chuyên môn đã phát hiện Công ty Cổ phần Cát Đá Việt Sàng Rửa Sạch hợp đồng thuê đất với một cá nhân tại khu vực này để khai thác và lắp đặt thiết bị tuyển rửa sàng lấy cát. Việc tuyển rửa cát là không đúng với mục đích thuê đất và không đúng với mục đích sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất trồng cây hàng năm khác) đã cấp cho cá nhân trên. Đồng thời, việc lắp đặt thiết bị và thực hiện hoạt động sàng rửa cát của công ty trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện.

Theo UBND huyện Ninh Sơn, hoạt động vận chuyển đất từ nơi khác đến khu vực sông Dinh để sàng rửa thành cát của Công ty Cổ phần Cát Đá Việt Sàng Rửa Sạch diễn ra vào ban đêm nên việc thực hiện kiểm tra gặp khó khăn. UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện công tác trinh sát và phát hiện những sai phạm của công ty này.

Từ kết quả kiểm tra, Chủ tịch UBND Ninh Sơn đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Cát Đá Việt Sàng Rửa Sạch với số tiền 13.000.000 đồng vì hành vi chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép trên diện tích đất 469 m2 cùng với việc lắp đặt hai thiết bị tuyển rửa cát và hai hầm lắng trên thửa đất thuê; đồng thời buộc công ty này tháo dỡ, di dời các thiết bị tuyển rửa cát do chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cho biết, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 18, khoản 2 Điều 81 - Luật Khoáng sản năm 2010, trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản, bao gồm khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý là thuộc UBND cấp huyện. Để chấn chỉnh hoạt động này, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các huyện tăng cường quản lý khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có nhiều văn bản đề nghị các huyện chỉ đạo kiểm tra, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, xử lý khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương.

Đối với khu vực sông Dinh thuộc huyện Ninh Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát; qua đó phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác khoáng sản trái phép, nhất là tình trạng vận chuyển vật liệu đất, cát từ nơi khác đến khu vực này để thực hiện hoạt động tuyển rửa thành cát.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND huyện Ninh Sơn và các huyện khác trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp và tham mưu xử lý nghiêm đối với các trường hợp thực hiện khai thác khi giấy phép đã hết hạn mà chưa được cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép.

Bài, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam đang có nhiều thay đổi cả về quy mô tiêu thụ và cơ cấu sản phẩm. Trong đó, xe điện hóa trở thành động lực đáng chú ý, cùng cuộc đua ưu đãi và loạt sản phẩm mới vừa được tung ra được kỳ vọng thúc đẩy sức mua những tháng cuối năm.