Chấn chỉnh việc thu phí tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang đã làm việc với tổ thu phí hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để chấn chỉnh lại hoạt động thu phí, tránh gây phiền hà, chậm trễ cho doanh nghiệp khi làm thủ tục quá cảnh qua đây.

Ngày 17/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang đã làm việc với tổ thu phí hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để chấn chỉnh lại hoạt động thu phí, tránh gây phiền hà, chậm trễ cho doanh nghiệp khi làm thủ tục quá cảnh qua đây.

Chấn chỉnh việc thu phí tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ảnh 1

Cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Cục thuế tỉnh (đơn vị được giao nhiệm vụ thu) bổ sung thêm ngay lực lượng thu phí để kịp thời giải phóng nhanh lượng phương tiện qua lại cửa khẩu; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận cao trong việc thu nộp lệ phí qua cửa khẩu, nhằm có nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng, xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực cửa khẩu .

Trao đổi với ông Huỳnh Văn Quang về mức thu phí đối với phương tiện chở hàng hóa quá cảnh theo phản ánh của doanh nghiệp là quá cao, khiến nhiều doanh nghiệp vận tải bị "sốc", ông Quang cho biết trước khi đề ra mức phí, UBND tỉnh Tây Ninh đã cử các cơ quan chức năng tham khảo thực tế tại các cửa khẩu quốc tế của các tỉnh biên giới phía Bắc. Thông cảm với điều kiện kinh tế hiện nay doanh nghiệp còn khó khăn, nên tỉnh đề ra mức thu cho các loại phương tiện vẫn còn thấp hơn nhiều so với các tỉnh có cửa khẩu quốc tế khác. Cụ thể, mức thu các phương tiện vận tải chở hàng hóa quá cảnh đối với ô tô có tải trọng từ 4 đến dưới 10 tấn là 1,5 triệu đồng/lượt, trong khi tại cửa khẩu Lạng Sơn thu phí loại xe này là 2 triệu đồng/lượt; xe chở hàng hóa bằng Contener 20 fit, mức thu của tỉnh là 2 triệu đồng/lượt, mức thu tại cửa khẩu Lạng Sơn là 3,5 triệu đồng/lượt; xe chở hàng bằng Contener 40 fit mức thu của tỉnh là 2,5 triệu đồng/lượt, chỉ bằng một nửa so với mức thu tại Lạng Sơn.

Theo ông Phạm Văn Sơn, Trưởng Ban Quản lý 2 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa mát, qua 2 ngày (16-17/8) triển khai hoạt động thu phí tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh đã thu được 283 triệu đồng; riêng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát do mới triển khai thu ngày hôm nay (17/8) nên đã thu được trên 10 triệu đồng. Do ngày 17/8 là ngày chủ nhật, lượng xe hàng hóa qua lại 2 cửa khẩu ít, nên không còn hiện tượng ùn ứ xe như ngày mới triển khai thu phí.

Đức Hoảnh

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.