Chấn chỉnh hoạt động kiểm định xe cơ giới

Thái Nguyên hiện có 9 trung tâm đăng kiểm, trong đó có 2 trung tâm là đơn vị sự nghiệp và 7 trung tâm tư nhân, với 13 dây chuyền, công suất kiểm định tối đa 300 nghìn xe/năm.

Đầu tháng 1/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra đột xuất các trung tâm đăng kiểm, đã phát hiện vi phạm ở một số đơn vị, ra quyết định đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20.09D (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vũ Tần) do vi phạm quy trình kiểm định. Đồng thời, kiểm tra phát hiện và xử lý 7 đăng kiểm viên thuộc các trung tâm: 20.09D; 20.08D; 20.07D; 20.01S; 20.05D, với tổng số tiền phạt 10,5 triệu đồng.

Ông Bùi Xuân Trưởng, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên cho biết, các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện các quy định trong quá trình kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới theo quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm định.

Để ngăn chặn, phòng ngừa các sai phạm trong công tác kiểm định, Sở sẽ tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm; xử lý nghiêm các vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định trong công tác kiểm định. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường bộ để kịp thời phát hiện các phương tiện không đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường tham gia giao thông như xe tải cơi nới thùng hàng trái quy định, xe khách cũ, kém chất lượng, xe hết niên hạn sử dụng và quá hạn kiểm định tham gia giao thông.

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định pháp luật, đạo đức trong hoạt động đăng kiểm. Đồng thời, chấn chỉnh bộ phận nghiệp vụ, phụ trách dây chuyền, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, yêu cầu thực hiện đầy đủ nội dung và quy trình kiểm định, thực hiện việc kiểm định đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xử lý nghiêm các cán bộ, đăng kiểm viên có hành vi sai phạm.

Các Trung tâm đăng kiểm cần niêm yết đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, biểu, quy trình, quy định, phí, lệ phí, thời gian kiểm định trong ngày; kiên quyết không cấp giấy chứng nhận cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn tham gia giao thông.

Trong các năm 2021, 2022, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 2 trung tâm đăng kiểm 20.04D và 20.08D vi phạm và đã xử lý đình chỉ hoạt động 1 tháng; đình chỉ hoạt động có thời hạn 4 đăng kiểm viên. Ngoài ra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 2 đăng kiểm viên vi phạm quy trình kiểm định và đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam kỷ luật đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm viên trong thời hạn 2 tháng.

Trần Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.