Chấn chỉnh hoạt động cảng, bến thủy nội địa trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông

Sông Vàm Cỏ Đông đoạn chảy qua địa phận tỉnh Tây Ninh dài 105 km, bắt đầu từ thượng nguồn Campuchia đến địa phận tỉnh Long An. Nhờ lợi thế chiều dài của đoạn sông này, các cảng, bến thủy nội địa tại Tây Ninh phát triển mạnh, đòi hỏi có các biện pháp đảm bảo an toàn đường thủy.
Chú thích ảnh
Cảng xi măng Fico Tây Ninh nằm trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông, là một trong những cảng lớn đang hoạt động trên sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Rà soát hoạt động cảng, bến

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh có 4 cảng chính phục vụ vận tải hàng hóa đường thủy được cấp giấy phép hoạt động. Trong đó, 3 cảng nằm tại địa phận thị xã Hòa Thành gồm cảng Bến Kéo, cảng xi măng Fico Tây Ninh, cảng Kho xăng dầu và LPG Tây Ninh. Riêng cảng Thanh Phước thuộc địa bàn huyện Gò Dầu hiện là cảng container đầu tiên của tỉnh. Cả 4 cảng này nằm dọc sông Vàm Cỏ Đông, có vai trò rất lớn trong kết nối, vận chuyển hàng hóa trực tiếp đến các cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố lân cận. Trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông còn có 134 bến thủy nội địa (gồm 13 bến khách ngang sông và 121 bến hàng hóa thông thường, vật liệu xây dựng).

Để đảm bảo tuyến đường sông này thông suốt, phương tiện lưu thông an toàn, phòng ngừa tai nạn giao thông, sự cố môi trường, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Thanh tra Giao thông, Cảng vụ đường thủy nội địa rà soát, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh hoạt động của tất cả các cảng, bến thủy nội địa.

Trong tháng 6/2023, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra Giao thông, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III đại diện tại Tây Ninh kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, sạt lở tại 4 cảng thuộc tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh và các bến cảng vật liệu xây dựng.

Theo ông Lê Hữu Thọ, Trưởng phòng Pháp chế và quản lý cảng bến, Cảng vụ đường thủy nội địa cho biết, Đoàn kiểm tra đã rà soát, kiểm tra điều kiện hoạt động của từng cảng. Trong đó, Đoàn chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các cảng, bến hàng hóa, bến khách ngang sông; các quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, đăng ký đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn, trang thiết bị an toàn. Đặc biệt, Đoàn kiểm tra công tác trang bị, sử dụng phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh… tại các bến khách ngang sông. "Đoàn cương quyết đình chỉ hoạt động đối với các cảng, bến, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị…", ông Lê Hữu Thọ nhấn mạnh

Chú thích ảnh
Xăng dầu được xuất, nhập qua Cảng Kho xăng dầu và LPG Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Chủ cảng, bến tuân thủ nghiêm quy định

Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận các cảng, bến thủy tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, không để xảy ra vi phạm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về phòng cháy chữa cháy... Hạ tầng của các cảng, bến cũng đảm bảo theo quy định, chưa để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình khai thác.

Ghi nhận thực tế, tại kho Cảng xăng dầu Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh, vào thời điểm kiểm tra đơn vị đã thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn về giao thông, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Ông Bùi Ngọc Khánh, Trưởng kho cho biết, đơn vị đang vận hành kho cảng xăng dầu chuyên dụng với công suất xăng dầu qua cảng khoảng 8.000 m3/tháng. Các điều kiện đảm bảo an toàn trong khai thác cảng đều được áp dụng ở mức cao nhất.

Cảng Bến Kéo cũng là một trong những cảng lớn đang hoạt động trên sông Vàm Cỏ Đông. Cảng được đầu tư hiện đại, tiếp nhận được nhiều loại tàu có tải trọng lên đến 2.000 tấn. Theo ông Lê Hoàng Phong, Phó Giám đốc Kho cảng Bến Kéo, Công ty cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh, những năm trước, cảng Bến Kéo xếp dỡ với sản lượng khoảng 120.000 tấn/năm. Những năm gần đây, do kinh tế có chuyển biến xấu, công suất giảm còn khoảng 40% so với năm trước. Đơn vị luôn kịp thời rà soát, bổ sung các quy định để đảm bảo điều kiện an toàn trong hoạt động cảng.

Ngoài các cảng chính, các bến vật liệu xây dựng cũng được ngành Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh các hoạt động. Ông Nguyễn Đại Thắng, chủ bến thủy nội địa Nguyễn Thắng, thị xã Hòa Thành cho biết, các bến thủy nội địa đã chấp hành nghiêm những quy định về hoạt động bến bãi, trong đó có sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị giao thông vận tải. Muốn hoạt động thuận lợi, việc đảm bảo an toàn công tác duy tu, bảo dưỡng bến bãi và cập nhật kiến thức pháp luật liên quan là điều không bao giờ thừa.

Giang Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên gần 2.000 tỷ USD

Mỹ: Thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên gần 2.000 tỷ USD

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 8/10 công bố số liệu cho biết thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ trong năm tài chính 2026 tăng lên gần 2.000 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước, trong bối cảnh chi tiêu chính phủ tiếp tục tăng nhanh hơn nguồn thu.

Hai cảng biển Cái Mép – Thị Vải lần đầu vận hành chung bến cảng

Hai cảng biển Cái Mép – Thị Vải lần đầu vận hành chung bến cảng

Ngày 9/10, tại phường Tân Phước, TP Hồ Chí Minh, hai cảng biển liền kề trên sông Cái Mép – Thị Vải là Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) và Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (TCTT) đã tổ chức công bố chính thức đưa vào vận hành khai thác bến chung. Đây là sự kiện đánh dấu mô hình hợp tác vận hành cảng biển chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành hàng hải Việt Nam.

Tìm đường cho vừng Việt Nam vào chuỗi thực phẩm Hàn Quốc

Tìm đường cho vừng Việt Nam vào chuỗi thực phẩm Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, từ ngày 5-10/10, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã có chuyến khảo sát và làm việc tại Hàn Quốc. Chuyến công tác nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác công - tư và tăng cường liên kết chuỗi giá trị nông sản trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực và tăng cường chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.