Chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương

Theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ ngày 1/6, tỉnh tập trung triển khai việc chấn chỉnh nhằm kịp thời xử lý dứt điểm những tồn tại, đưa hoạt động ca Huế đi vào nề nếp, góp phần thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh đô thị.
Chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương ảnh 1

Tiết mục ca Huế trên sông Hương.

Mục đích của việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế nhằm phát huy những kết quả đạt được từ hoạt động quản lý, tổ chức biểu diễn ca Huế trong thời gian qua; thực hiện việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn ca Huế, xây dựng Thừa Thiên - Huế xứng tầm là một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Tỉnh lấy việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, các câu lạc bộ ca Huế làm chủ đạo trong việc giáo dục, tuyên truyền vận động các cá nhân tham gia vào hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện... Tỉnh tổ chức triển khai công tác quản lý đồng bộ, kịp thời đưa ra các giải pháp tối ưu, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác quản lý, đảm bảo hoạt động biểu diễn ca Huế được thực hiện đúng theo quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Ngành Văn hóa tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và kiên quyết đình chỉ, thu hồi giấy phép tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế đối với những doanh nghiệp vi phạm; đồng thời, đình chỉ hoạt động đối với những diễn viên, nhạc công và các chủ thuyền du lịch có hành vi gây phản cảm, làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch của Thừa Thiên - Huế. Trước mắt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với lực lượng Công an, Sở Giao thông Vận tải tập trung kiểm tra, xử lý việc buôn bán hàng rong, chèo kéo khách dưới dạng "cò mồi" nghe ca Huế, ghép khách đi thuyền trái quy định tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm.

Thừa Thiên - Huế hiện có 128 thuyền phục vụ ca Huế trên sông, trong đó có 50 thuyền đôi và 78 thuyền đơn. Trung bình mỗi đêm, có từ 30 - 35 thuyền phục vụ ca Huế; dịp cao điểm trong mùa nắng nóng như hiện nay có đến 60 - 70 thuyền ca Huế hoạt động trên sông. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế đã cấp thẻ hành nghề hoạt động ca Huế trên địa bàn tỉnh cho gần 500 ca sĩ, nhạc công.

Theo quy định, mỗi suất diễn có tối thiểu 7 diễn viên, nhạc công (khi biểu diễn trên thuyền đơn) và 8 diễn viên, nhạc công khi biểu diễn trên thuyền đôi, các loại thuyền du lịch khác và ca Huế thính phòng tại các khách sạn, nhà hàng. Mỗi chương trình ca Huế dài ít nhất 60 phút trở lên (không kể phần dịch ra tiếng nước ngoài đối với các buổi biểu diễn dành cho khách người nước ngoài); có tối thiểu 3 nhạc cụ trong các loại thập lục, tỳ bà, nhị, nguyệt, bầu, sáo... nhằm nâng cao chất lượng ca Huế trên sông Hương...

Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.