Chậm sửa chữa, hoàn thành hai tuyến đường tránh qua TP Đông Hà

Quốc lộ 9D là tuyến tránh phía Nam thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhiều tháng qua nhưng vẫn chưa được khắc phục. Trong khi đó tuyến đường tránh phía Đông thành phố này cũng đã dang dở nhiều năm vì thiếu vốn để hoàn thành.
Chú thích ảnh
Mặt đường Quốc lộ 9D qua thành phố Đông Hà (Quảng Trị) xuất hiện nhiều "ổ gà", lầy lội khi có mưa. 

Tuyến Quốc lộ 9D đoạn qua thành phố Đông Hà đã bị xuống cấp nghiêm trọng từ khoảng giữa năm 2022. Ghi nhận trên tuyến đường này ngày 9/1 cho thấy, mặt đường bị lún gãy, mật độ “ổ gà ổ voi” dày đặc. Do đó, khi có mưa mặt đường có rất nhiều vũng nước lầy lội, khi trời nắng thì bụi mù mịt.

Đoạn đường này cũng chưa có điện chiếu sáng vào buổi tối nên các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Lái xe Lê Văn Bá (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, mặt đường Quốc lộ 9D qua thành phố Đông Hà đã bị xuống cấp nghiêm trọng, hiện nay là mùa mưa nên thường xuyên lầy lội, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Quốc lộ 9D kết nối trực tiếp với Quốc lộ 9, đường bộ cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn (đã hoàn thành ngày 31/12/2022) và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nên lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, nhất là xe ô tô tải, ô tô chở khách và container. Từ tháng 11/2022 cơ quan chức năng đã tập trung máy móc để sửa chữa tuyến đường này và dự kiến hết năm này sẽ hoàn thành. Thế nhưng, do mưa liên tục nên công tác khắc phục hư hỏng trên Quốc lộ 9D chưa thể hoàn thành.

Dự án tuyến đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà được xem là rất cấp thiết nhưng cũng chậm hoàn thành do thiếu vốn. Dự án này dài 22,4 km, khởi công tháng 7/2018 dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng đến nay mới làm được trên 5 km (đoạn phía Nam). Còn lại hơn 17 km chưa triển khai xây dựng; trong đó đoạn tuyến 13,2 km (ở phía Bắc) từ Quốc lộ 9 đến Dốc Miếu, huyện Gio Linh đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với gần 400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2024.

Đoạn còn lại (ở giữa) qua địa bàn thành phố Đông Hà dài 4,2 km nối từ Nam cầu Sông Hiếu đến đường Nguyễn Hoàng vốn đầu tư 230 tỷ đồng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí nguồn vốn để xây dựng.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị các bộ, ngành bố trí vốn để sớm đầu tư xây dựng hoàn thành 4,2 km đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, nhưng không thu xếp và bố trí được nguồn vốn. Trong số các tỉnh, thành ở khu vực miền Trung có Quốc lộ 1A đi qua, duy nhất tỉnh Quảng Trị chưa có đường tránh Quốc lộ 1A qua thành phố Đông Hà. Không có tuyến đường tránh nên xe tải, container phải đi vào tuyến đường Lê Duẩn (Quốc lộ 1A). Đây là tuyến đường trung tâm của thành phố Đông Hà.

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, hàng ngày, dòng xe tải, container nối đuôi nhau rầm rập chạy xuyên qua thành phố Đông Hà trong sự nơm nớp lo sợ của người dân. Đã có hàng trăm vụ tai nạn, thương vong cho người dân trên “con đường đau khổ, con đường tử thần” này (đường Lê Duẩn).

Vì vậy, tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, đơn vị chủ đầu tư dự án, khẩn trương phối hợp với lãnh đạo tỉnh có giải pháp đầu tư phần đường còn lại (4,2 km) để đường được thông tuyến; nhất thiết không được để dự án đầu tư dở dang, lãng phí lớn nguồn lực quốc gia và hệ lụy lớn, ảnh hướng tới người dân.

Bài và ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.