Chăm lo Tết cho người dân vùng lũ lụt Cẩm Thạch

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang đến rất gần. Những ngày này, người dân sống ven bờ sông Mã đoạn chảy qua thôn Chén, xã Cẩm Thạch, huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực tăng gia sản xuất.

Năm nay, thời tiết thuận lợi nên hoa màu, lúa, ngô phát triển tốt, người dân có đủ lương thực, thực phẩm để yên tâm vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. 

Chú thích ảnh
Bà Bùi Thị Canh, thôn Chén, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tưới nước chăm sóc rau để thu hoạch sử dụng dịp Tết.

Khu vực ven bờ sông Mã thuộc thôn Chén, xã Cẩm Thạch từng xảy ra lũ quét và hay bị ngập lụt mỗi khi nước sông Mã dâng cao. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền, người dân nơi đây đã ổn định đời sống, phát triển nhiều mô hình kinh tế hay. Những ngày này, nhân dân địa phương đang miệt mài lao động, sản xuất, tích trữ thực phẩm để chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Bà Đào Thị Quy, thôn Chén, xã Cẩm Thạch cho biết, trước đây, địa bàn xã Cẩm Thạch đã xảy lũ quét. Đặc biệt, hàng năm, xảy ra tình trạng nước sông Mã dâng cao làm ngập lụt nhà dân. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, gia đình bà Quy đã ổn định chỗ ở để chuẩn bị đón Tết.

Bà Bùi Thị Canh, thôn Chén, xã Cẩm Thạch cũng cho biết: Nhà bà ở gần bờ đê sông Mã, có nguy cơ bị ngập lụt. Mỗi khi nước sông dâng cao, chính quyền xã hỗ trợ bà khắc phục sự cố. Sau khi nước rút, UBND xã hỗ trợ bà chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến nay, cuộc sống gia đình bà đã ổn định hơn.

Ông Bùi Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch cho biết: Vùng có nguy cơ lũ ở sông Mã có hơn chục hộ sinh sống. Nhằm hỗ trợ người dân đón Tết cổ truyền vui tươi, đủ đầy, UBND xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình nghèo và vận động nhân dân tập trung sản xuất, trồng thêm rau màu để có lương thực dùng trong dịp Tết.

Theo thông tin từ UBND huyện Cẩm Thủy, để giúp người dân đón Tết cổ truyền của dân tộc, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết...

Theo ông Vũ Xuân Phúc, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Cẩm Thủy: Đối với đồng bào dân tộc thiểu số khác sinh sống ven sông, huyện đã quan tâm, hỗ trợ về các vấn đề sau lũ, thiên tai. Đến nay, các hộ nghèo cơ bản đã ổn định đời sống, không có hộ thiếu đói trong dịp Tết năm nay.

Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, đồng bào các dân tộc tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xã, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn này đã ổn định cuộc sống và đang chuẩn bị đón một năm mới an vui.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.