Chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người khó khăn

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương đã có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người khó khăn.

Nhằm đảm bảo cho mọi người dân có Tết Nguyên đán đủ đầy, vui vẻ, đầm ấm, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh rà soát, lập danh sách hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn để chăm lo Tết, trao tặng quà Tết chính xác, đúng đối tượng; làm tốt công tác vận động, phối hợp với các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp để có thêm nguồn lực hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

Đặc biệt, trong Tết Nguyên đán năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ dành gần 39 tỉ đồng để thăm hỏi, tăng quà các gia đình chính sách, người có công, các cơ quan, đơn vị và trung tâm cứu trợ xã hội. Trong đó, kinh phí tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công và đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên là hơn 29,3 tỉ đồng; kinh phí tặng quà các đối tượng thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và đối tượng hưởng trợ cấp, bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo trên 5,3 tỉ đồng... 

Cũng trong dịp Tết nguyên đán năm nay, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã có kế hoạch tặng tiền cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng vé tàu xe cho thanh nhân xa quê về quê ăn Tết, tôn vinh thợ trẻ có tay nghề cao, có sáng kiến được áp dụng trong thực tế lao động sản xuất...

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh đã xuất ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền trên 28 tỉ đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán 2020.

Chú thích ảnh
Sáng 4/1/2020, tại thành phố Bạc Liêu, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao tặng quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nhật Bình/TTXVN

Ngoài ra, thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam 2020, do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã tặng 2.000 suất quà, trị giá 600 nghìn đồng/suất cho người nghèo; vận động xây 1 căn Nhà tình thương cho người nghèo; phối hợp với Bưu điện tỉnh mở thùng Nhân đạo để mua quà Tết cho người nghèo…

Theo lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thực hiện. Trong những năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện rất tốt công tác này. Ngoài các hoạt động đền ơn đáp nghĩa triển khai hằng năm, mỗi dịp Xuân về Tết đến, từng phần quà, tấm áo, căn nhà… đã được trao đến tận tay người nghèo, đối tượng chính sách, người có công, giúp mọi người, mọi nhà được đón Tết đầm ấm, vui tươi hơn.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có trên 65.000 người thuộc đối tượng có công với nước, trong đó hơn 12.000 liệt sĩ, hơn 2.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các huyện thị trong tỉnh để tặng quà Tết cho 23.261 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Tổng giá trị quà tặng hơn 11,63 tỉ đồng (trong đó nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh hơn 10,63 tỉ đồng, Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định quản lý 1 tỉ đồng), mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND các huyện thị, thành phố tặng quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các huyện thị, căn cứ vào thực tế của địa phương, tổ chức tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo quy định.

Nhóm PV TTXVN

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.