Chăm lo quyền, lợi ích cho nữ công nhân lao động

Ngày 16/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt, tặng quà các nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh là con đoàn viên công đoàn vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022 và nhận con đỡ đầu hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh.
Chú thích ảnh
Ban Tổ chức tặng quà cho nữ công nhân lao động. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà khẳng định trong phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh, nữ công nhân viên chức lao động chiếm khoảng 65% trong tổng số lực lượng lao động. Đây là lực lượng đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, lao động nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi về việc làm, thu nhập, cơ hội thăng tiến, đặc biệt là nguy cơ mất việc làm, do phụ nữ vừa tham gia lao động sản xuất, hoạt động xã hội vừa phải dành thời gian để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ và dâu con trong gia đình…

Hiểu được những thiệt thòi, khó khăn của nữ công nhân, người lao động, thời gian qua, công tác nữ công, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em luôn được các cấp Công đoàn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo lồng ghép trong các hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng chương trình công tác, lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động công đoàn, xác định rõ các hoạt động dành riêng, hướng tới chăm lo cho lao động nữ và con đoàn viên công đoàn.

Cụ thể, Liên đoàn lao động tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, đề xuất với UBND tỉnh cùng với triển khai các giải pháp phát triển kinh tế, tập trung  giải quyết các vấn đề về bảo hiểm xã  hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, xây dựng thiết chế văn hóa thể thao... nhằm giảm bớt khó khăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là lao động nữ; chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chuyên đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của lao động nữ và bảo vệ trẻ em như chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản, nuôi con bằng sữa mẹ. Bên cạnh đó, hàng năm các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các ngành tổ chức giám sát hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ…

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức tặng quà cho con đoàn viên công đoàn vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ với những khó khăn của công nhân, người lao động trong thời gian qua như vấn đề việc làm, cơ hội thăng tiến, nguy cơ thất nghiệp, nhà ở, nhà trẻ, nơi khám chữa bệnh của trẻ em vẫn còn thiếu…; đồng thời đánh giá cao hoạt động tuyên giáo, nữ công của các cấp công đoàn Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần khích lệ, động viên, chia sẻ với những khó khăn của lao động nữ và con em của họ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong các tổ chức công đoàn, các cấp chính quyền tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt lao động nữ và con em của họ. Ngoài ra, nữ lao động cần chủ động vươn lên trong cuộc sống, làm việc tích cực, trách nhiệm, tổ chức cuộc sống hợp lý, đảm bảo gia đình hạnh phúc, chăm lo, giáo dục con cái. Đối với các học sinh được nhận học bổng, quà của tổ chức công đoàn coi đây là động lực tiếp tục học tập, rèn luyện hơn nữa, biết quan tâm, chia sẻ với bố mẹ trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhận đỡ đầu 2 cháu là trẻ mồ côi theo chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Với mong muốn chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi của các nữ đoàn viên công đoàn, động viên, khích lệ, biểu dương các cháu là con đoàn viên công đoàn chăm ngoan, vượt khó học giỏi, tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 395 suất quà cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và trao 125 suất học bổng cho con đoàn viên công đoàn vượt khó học giỏi. Ngoài ra, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhận đỡ đầu hai trẻ mồ côi ở huyện Thuận Thành và Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.