Chăm lo, ổn định đời sống người lao động dịp Tết Nguyên đán 2021

Công đoàn các cấp chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, làm tốt công tác chăm lo Tết; kịp thời tham mưu cấp ủy, đề xuất với chính quyền dành kinh phí hỗ trợ, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Thực hiện các giải pháp đảm bảo ổn định tình hình công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán 2021, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội yêu cầu, các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tích cực lao động, sản xuất, công tác. Bên cạnh đó, phổ biến kịp thời chính sách mới về lương, thưởng và các chế độ khác đối với người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. 

Chú thích ảnh
May hàng xuất khẩu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn may Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Công đoàn các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, làm tốt công tác chăm lo Tết; kịp thời tham mưu cấp ủy, đề xuất với chính quyền dành kinh phí hỗ trợ, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cùng với đó,  Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ ở doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn cơ sở chủ động tuyên truyền để người lao động chấp hành các quy định đảm bảo an trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngoài ra, các cấp Công đoàn nắm chắc tình hình quan hệ lao động ở từng đơn vị, doanh nghiệp. Khi phát hiện doanh nghiệp và người lao động có dấu hiệu phát sinh mâu thuẫn, có thể xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, Công đoàn cấp trên trực tiếp để có phương án giải quyết, không để xảy ra kéo dài, lây lan.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc khẩn trương chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sức khỏe người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Song song với đó là tăng cường thương lượng, ký kết và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, đưa vào thỏa ước lao động tập thể nhiều điều khoản cốt lõi, có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.