Chăm lo gia đình chính sách, người có công ở Sóc Trăng

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, các cấp, ngành của tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức nhiều đoàn đi tặng quà, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công cách mạng, gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ ở tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, các địa phương còn tổ chức họp mặt thương binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu, biểu dương tấm gương thương binh làm kinh tế giỏi…
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu thăm và tặng quà cho gia đình chính sách tại thị xã Ngã Năm. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Theo ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay, địa bàn tỉnh Sóc Trăng có trên 50.000 người có công với cách mạng. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đã làm tốt công tác cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, như tổ chức chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Toàn tỉnh Sóc Trăng có 2.306 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó 88 Mẹ còn sống. Tất cả các Mẹ còn sống đều được các cấp ngành, đơn vị, địa phương nhận chăm lo, phụng dưỡng đến cuối đời.

Bên cạnh đó, ngành chức năng đã thực hiện đúng, đủ các chính sách, chế độ với người có công, thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ; ưu đãi, hỗ trợ vốn giúp người có công, thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ phát triển kinh tế gia đình, mở rộng sản xuất, kinh doanh, phấn đấu để các hộ người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ luôn có mức sống bằng và cao hơn mức trung bình trong cộng đồng.

Sóc Trăng thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho trên 9.800 người có công với cách mạng, kinh phí hơn 220 tỷ đồng/năm. Thụ hưởng nguồn trợ cấp này, nhiều gia đình chính sách có cuộc sống ổn định hơn. Mỗi năm, tỉnh đều tổ chức đưa người có công đi điều dưỡng tập trung, hỗ trợ điều dưỡng tại gia đình. Tỉnh tổ chức đưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công đi tham quan Thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Đặc biệt, là tỉnh khó khăn, Sóc Trăng tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã phát động và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng.

Tính từ năm 1992 đến nay, tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 140 tỷ đồng, cùng với ngân sách Trung ương hỗ trợ để xây dựng mới và sửa chữa trên 17.000 căn nhà tình nghĩa, trong đó xây dựng và sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 7.846 căn. Từ năm 2019, Sóc Trăng đã hoàn thành hỗ trợ, cấp, trao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách bức xúc về nhà ở. Từ năm 2021 đến cuối năm 2022, tỉnh đã triển khai xây dựng được gần 3.500 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trong đó ưu tiên hỗ trợ hội viên cựu chiến binh, con em của các gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Hiện nay, tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng 1.200 căn nhà do Bộ Công an vận động, sớm hoàn thành bàn giao cho các hộ nghèo, ưu tiên hộ gia đình chính sách, người có công…

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.