Chăm lo cho thí sinh dân tộc thiểu số

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất. 2 Hội đồng coi thi khó khăn nhất về cơ sở vật chất nay cũng đã có phương án đảm bảo kịp thời.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Hai hội đồng coi thi khó khăn nhất về cơ sở vật chất nay cũng đã có phương án đảm bảo kịp thời.

Để hỗ trợ cho các thí sinh vùng miền núi, đặc biệt là các thí sinh người dân tộc thiểu số, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã yêu cầu các Hội đồng huy động Hội phụ huynh bố trí xe đưa đón thí sinh đi lại.

Năm nay, có 66 thí sinh là người dân tộc thiểu số và phân bố rải rác tại các hội đồng coi thi, chủ yếu tập trung ở Hội đồng thi Bến Tắm, thị xã Chí Linh với 45/66 thí sinh.

Mỗi hội đồng coi thi đều có 1 bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc huyện, trung tâm y tế trên địa bàn phối hợp với các y tá trường học túc trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm xung quanh khu vực địa điểm thi, ngành y tế đã rà soát các quán ăn xung quanh các địa điểm thi và công tác này vẫn được ngành tiếp tục thực hiện sát sao trong suốt trước, trong và sau kỳ thi.

Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc cục bộ tại các địa điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các trường có phương án hướng dẫn thí sinh vào, ra địa điểm thi phù hợp với từng ca thi. Lực lượng Cảnh sát giao thông các huyện, thành phố, thị xã có kế hoạch phân luồng hợp lý, giải quyết nhanh các sự cố để tránh ùn tắc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Hải Dương có 19.009 thí sinh dự thi tại 52 hội đồng coi thi. Toàn tỉnh có 24 thí sinh khuyết tật được miễn thi. 

 

TTXVN

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.