Chấm dứt tranh cãi chia sẻ quyền lực tại Quốc hội Hàn Quốc

Ngày 29/6, trong một tuyên bố chung, đảng Thế giới mới (Saenuri) cầm quyền và các đảng đối lập ở nước này đã đồng ý tiến hành phiên khai mạc quốc hội khóa mới vào tuần tới, chấm dứt bế tắc kéo dài một tháng qua về cách thức chia sẻ quyền điều hành các ủy ban của quốc hội mới.

Ngày 29/6, trong một tuyên bố chung, đảng Thế giới mới (Saenuri) cầm quyền và các đảng đối lập ở nước này đã đồng ý tiến hành phiên khai mạc quốc hội khóa mới vào tuần tới, chấm dứt bế tắc kéo dài một tháng qua về cách thức chia sẻ quyền điều hành các ủy ban của quốc hội mới.

Quốc hội Hàn Quốc khóa 19, được bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 11/4 vừa qua, bắt đầu nhiệm kỳ bốn năm từ ngày 30/5 nhưng đã không tổ chức được phiên họp đầu tiên do các bên tranh cãi nhau về quyền kiểm soát các ủy ban chủ chốt của quốc hội và các vấn đề khác.

Chấm dứt tranh cãi chia sẻ quyền lực tại Quốc hội Hàn Quốc ảnh 1

Lãnh đạo lâm thời của Đảng Saenuri, bà Park Geun-Hye (phải) nhận lời chúc mừng sau khi kết quả bầu cử Quốc hội được công bố, tại Seoul ngày 12/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Các nghị sĩ lãnh đạo của đảng Thế giới mới cầm quyền và phe đối lập chính là đảng Dân chủ thống nhất (DUP) đã có cuộc họp trước đó trong ngày 29/6 và thỏa thuận chính thức khai mạc phiên họp đầu tiên của quốc hội mới vào ngày 2/7 để bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch cho nửa đầu nhiệm kỳ bốn năm. Các bên đối lập đồng ý rằng đảng Thế giới mới với 150 ghế trong quốc hội sẽ kiểm soát 10 trong số 18 ủy ban, DUP với 127 ghế kiểm soát 8 ủy ban còn lại.

Hai nghị sĩ chủ chốt Lee Hahn Koo của đảng Thế giới mới và Park Jie-won của DUP cũng nhất trí rằng hai bên sẽ xem xét tư cách của hai nhà lập pháp cánh tả thuộc đảng Tiến bộ Thống nhất bị cáo buộc liên quan tới gian lận trong bầu cử. Các bên cũng đã đạt được một thỏa thuận xử lý các cuộc đình công kéo dài tại đài truyền hình MBC thông qua Ủy ban Văn hóa, thể thao, du lịch và phát thanh truyền hình của quốc hội.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.