Chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên từ ngày 1/8

UBND tỉnh An Giang quyết định chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên kể từ ngày 1/8/2014.

UBND tỉnh An Giang đã quyết định chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên kể từ ngày 1/8/2014, theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.

Cầu Cồn Tiên, (cầu nối liền thành phố Châu Đốc và huyện An Phú) đã chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 5/2007 và được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận cho thu phí. Từ tháng 5/2007 đến ngày 31/5/2014, Công ty TNHH MTV Phà An Giang đã tổ chức thu phí qua cầu Cồn Tiên, và đã thu được tổng số tiền là 63,823 tỷ đồng. Hạch toán tổng các chi phí liên quan đến cầu Cồn Tiên là 26,657 tỷ đồng. Số còn lại nộp ngân sách nhà nước để hoàn trả vốn đầu tư xây dựng cầu Cồn Tiên là 37,166 tỷ đồng.

Đến nay, dự án kế hoạch thu phí qua cầu Cồn Tiên đã hoàn trả đủ vốn vay ngân hàng thương mại và vốn đầu tư của doanh nghiệp với tổng số tiền là 33,134 tỷ đồng, số dư tiền còn lại là 4,032 tỷ đồng, sẽ tiếp tục sử dụng để hoàn trả vốn đầu tư của ngân sách tỉnh An Giang.

Vương Thoại Trung

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.