Chấm dứt khai thác cát trên sông Đồng Nai đối với 3 doanh nghiệp

Từ ngày 1 - 4/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác cát xây dựng trên sông Đồng Nai của 3 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên các địa bàn thuộc tỉnh quản lý.

Tại Quyết định số 395/QĐ-UBND, UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hiệu lực các Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường, khai thác tại các xã Đạ Lây, An Nhơn, Đạ Kho (huyện Đạ Tẻh) với lý do hết thời hạn khai thác vào tháng 1/2019.

Tại Quyết định số 402/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác cát xây dựng trên sông Đồng Nai tại địa phận xã Đạ Lây và thị trấn Đạ Tẻh của ông Nguyễn Minh Hải, do hết thời hạn khai thác từ 11/1/2019.

Tại  Quyết định số 403/QĐ-UBND,  UBND tỉnh cũng chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác cát xây dựng trên sông Đồng Nai tại địa bàn xã An Nhơn và thị trấn Đạ Tẻh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Bình do hết thời hạn khai thác vào ngày 18/1/2019.

Theo các quyết định này, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành, các tổ chức, cá nhân trên phải di dời thiết bị, tài sản còn lại của mình và các bên có liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản (trừ công trình, thiết bị đảm bảo an toàn mỏ, bảo vệ môi trường). Các tổ chức, cá nhân trên thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực theo quy định.

Ông Phùng Khắc Đồng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trên sông Đồng Nai hiện có 10 tổ chức, cá nhân được tỉnh Lâm Đồng cấp phép khai thác khoáng sản cát, trong đó có 3 trường hợp đã hết thời hạn cấp phép, 4 doanh nghiệp được cấp phép khai thác tới năm 2020.

Trước đó, ngày 1/1/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra văn bản chỉ đạo tạm dừng các hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng. Việc chỉ đạo tạm dừng khai thác cát trên sông Đồng Nai căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn cả nước và căn cứ vào thực tế tác động tới môi trường của hoạt động khai thác này.

Trong 3 - 4 năm gần đây, nhiều người dân địa phương đã gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí phản ánh hoạt động khai thác cát gây tác động nghiêm trọng, làm sạt lở bờ sông Đồng Nai tại khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Lâm Đồng - Đồng Nai - Bình Phước. Đặc biệt, khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên và Di tích Lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Cát Tiên đang bị sạt lở nghiêm trọng do hoạt động khai thác cát gây ra.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.