Cha đẻ WikiLeaks sẵn sàng tự nộp mình cho cảnh sát

Julian Assange cho biết nếu nhóm công tác của LHQ kết luận ông thua trong vụ kiện chống lại quyết định của Anh và Thụy Điển, ông sẽ tự nộp mình cho cảnh sát.
Cha đẻ WikiLeaks sẵn sàng tự nộp mình cho cảnh sát ảnh 1

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh ngày 18/8/2014. Ảnh: CNN/TTXVN

Ngày 4/2, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange khẳng định ông sẽ tự nộp mình cho cảnh sát Anh nếu Nhóm Công tác về giam giữ tùy tiện của Liên hợp quốc ra phán quyết đồng ý với việc bắt giữ ông sau nhiều năm sống tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador tại London (Anh).

Julian Assange cho biết nếu Nhóm công tác trên kết luận rằng ông đã thua trong vụ kiện chống lại quyết định của Anh và Thụy Điển, ông sẽ tự ra khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London và chấp nhận cho cảnh sát Anh bắt giữ mà không đưa ra bất kỳ một lời thỉnh cầu nào.

Tuy nhiên, nhà sáng lập WikiLeaks cũng nhấn mạnh nếu ông thắng kiện và hai nước trên bị cáo buộc hành xử không tuân theo luật pháp, ông muốn nhanh chóng được nhận lại hộ chiếu cá nhân và nhà chức trách của hai nước sẽ phải hủy bỏ lệnh bắt giữ ông.

Assange đã sống tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador tại London hơn 3 năm qua, nhằm tránh việc bị dẫn độ về Thụy Điển với các cáo buộc tấn công tình dục – điều mà cho tới nay ông vẫn luôn phủ nhận. Nhà sáng lập WikiLeaks người Australia này cũng lo ngại có thể phải đối mặt với việc bị dẫn độ về Mỹ do để lộ hàng trăm nghìn thông tin mật về quân sự và ngoại giao của Washington.

Hồi tháng 9/2014, Assange đã đệ đơn kiện Thụy Điển và Anh lên Nhóm Công tác về giam giữ tùy tiện của Liên hợp quốc, với cáo buộc hai nước này đã phát lệnh bắt giữ ông một cách trái phép, khiến ông phải sống tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador tại London.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.