CH Trung Phi: Quân nổi dậy kiểm soát thêm một thị trấn

Nguồn tin quân sự Cộng hòa Trung Phi cho biết ngày 25/12, quân nổi dậy đã giành quyền kiểm soát thêm một thị trấn lớn, đưa lực lượng này tiến gần thêm tới thủ đô Bangui của nước này. Đây là thị trấn thứ tư mà lực lượng này chiếm giữ kể từ ngày 10/12 vừa qua.

Nguồn tin quân sự Cộng hòa Trung Phi cho biết ngày 25/12, quân nổi dậy đã giành quyền kiểm soát thêm một thị trấn lớn, đưa lực lượng này tiến gần thêm tới thủ đô Bangui của nước này. Đây là thị trấn thứ tư mà lực lượng này chiếm giữ kể từ ngày 10/12 vừa qua.

Liên minh nổi dậy Seleka gồm ba nhóm đã tiến đến thị trấn Kaga Bandoro. Theo các nguồn thạo tin, tốc độ tiến công của lực lượng nổi dậy khá nhanh, hầu như không vấp phải sự kháng cự nào từ quân chính phủ bị đánh giá là thiếu vũ khí và thiếu tổ chức. Nguồn tin quân sự chính phủ cũng xác nhận tại Kaga Bandoro, các tay súng sử dụng vũ khí hạng nặng bắn vào các vị trí chiến lược như căn cứ quân sự, đồn cảnh sát... trong khi lực lượng chính phủ rút về thị trấn Sibut, cách Kaga Bandoro khoảng 100km, nằm giữa tuyến đường từ Kaga Bandoro đến thủ đô. Hiện tại, quân nổi dậy nắm quyền kiểm soát một khu vực lớn ở phía Bắc, phía Đông Trung Phi và đang trên đường tiến gần tới thủ đô.

Theo các nguồn tin, Seleka đòi chính phủ tôn trọng thỏa thuận hòa bình, theo đó hỗ trợ tài chính cùng một số lĩnh vực khác để trợ giúp cho các tay súng chấp nhận hạ vũ khí. Quân nổi dậy tuyên bố vẫn đang để ngỏ cơ hội đàm phán và đề nghị Tổng thống CH Trung Phi Francois Bozize tuyên bố ngừng bắn trước. Trong khi đó, chính phủ tuyên bố chỉ tiến hành đàm phán nếu quân nổi dậy rút khỏi những thị trấn mà lực lượng này vừa chiếm giữ.

Một nguồn tin quân sự khác tiết lộ Tổng thống Francois Bozize đã đề nghị quân đội nước láng giềng Sát hỗ trợ. Nguồn tin trên xác nhận quân đội Sát có một căn cứ ở Sibut và hiện lực lượng này đang tiến về thị trấn Kaga Bandoro song chưa rõ mục tiêu của sự điều động này.

Tuần trước, liên quan đến tình hình Trung Phi, Cộng đồng kinh tế các nước Trung Phi (CEEAC) đã nhóm họp tại Sát, kêu gọi các phe phái tại Trung Phi ngừng bắn, yêu cầu Seleka rút khỏi các thị trấn mà lực lượng này chiếm giữ trong tuần qua, đề nghị các bên thương lượng về một giải pháp chính trị. Chính phủ Sát còn đề xuất đóng vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình này và lực lượng quân đội Sát đang đóng tại Trung Phi sẽ giữ vai trò gìn giữ hòa bình. Trước đó, năm 2010, quân đội Sát cũng đã hỗ trợ Tổng thống Bozize trấn áp một cuộc nổi dậy ở miền Bắc.

Với dân số chưa đến năm triệu người, CH Trung Phi là một quốc gia giàu khoáng sản. Tuy nhiên, binh biến và đảo chính liên miên khiến cho CH Trung Phi bị Liên hợp quốc liệt vào diện những quốc gia có chỉ số phát triển thấp nhất thế giới. Bản thân Tổng thống Bozize cũng lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính vào năm 2003.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.