CH Síp chốt danh sách ứng cử viên tổng thống

Ủy ban bầu cử trung ương CH Síp ngày 18/1 đã chốt danh sách 11 ứng cử viên sẽ tham gia tranh chức tổng thống nước này trong cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 17/2 tới.

Ủy ban bầu cử trung ương CH Síp ngày 18/1 đã chốt danh sách 11 ứng cử viên sẽ tham gia tranh chức tổng thống nước này trong cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 17/2 tới.

Mặc dù có nhiều ứng cử viên, song giới phân tích nhận định cuộc bầu cử Tổng thống CH Síp năm nay sẽ là cuộc đua "tam mã" gồm thủ lĩnh đảng cánh hữu (DICI), ông Nicos Anastasiadis, ứng cử viên đảng Tiến bộ cầm quyền của Nhân dân lao động Síp (AKEL) Stavros Malas và lãnh đạo đảng Phong trào dân chủ xã hội (EDEK), cựu Bộ trưởng Ngoại giao George Lilikas.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất, ứng cử viên có nhiều khả năng giành chiến thắng nhất là ông Anastasiadis với 38% số phiếu bầu. Vị trí thứ 2 có thể thuộc về ứng cử viên của AKEL với 23,7% số phiếu ủng hộ, trong khi đó lãnh đạo đảng EDEK có thể chỉ ở vị trí thứ 3 với 19,7% số phiếu ủng hộ. Để giành chiến thắng, ứng cử viên phải nhận được số phiếu ủng hộ quá bán. Nếu trong vòng bỏ phiếu này bất phân thắng bại thì vòng 2 sẽ được tổ chức sau đó một tuần, tức là vào ngày 24/2 tới.

Trước đó, Tổng thống đương nhiệm Demetris Christofias, thủ lĩnh lâu năm của AKEL, tuyên bố sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Uy tín của ông Christofias đã bị sụt giảm sau khi xảy ra vụ nổ tại một căn cứ quân sự gây thương vong năm 2011, cuộc khủng hoảng năng lượng sau đó và tình trạng trì trệ trong các cuộc đàm phán về vấn đề thống nhất đảo Síp.

CH Síp là một quốc đảo theo thể chế Cộng hòa Tổng thống. Lãnh đạo nhà nước và chính phủ là Tổng thống, tổng thống được bầu bằng tuyển cử phổ thông đầu phiếu với nhiệm kỳ 5 năm.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.