CH Séc coi việc đe doạ đánh bom trường học là 'tấn công có chủ đích'

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 4/9, Bộ trưởng Nội vụ Séc Vit Rakusan tuyên bố các thư điện tử đe doạ đánh bom trường học là “một cuộc tấn công có chủ đích”.
Chú thích ảnh
Cảnh sát được tăng cường sau vụ nổ súng tại Trường Đại học Charles ở thủ đô Praha, CH Séc, ngày 21/12/2023. Ảnh tư liệu, minh họa: AA/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, trong hai ngày liên tiếp 3-4/9, hàng trăm trường học tại CH Séc nhận được thư điện tử đe doạ đánh bom. Nhiều trường đã phải dừng hoạt động dạy học và cho sơ tán học sinh.

Bộ trưởng Nội vụ Rakusan cho biết, trong ngày 3/9, khoảng 600 trường học tại CH Séc đã nhận được thư điện tử đe doạ đánh bom. Trong ngày 4/9, con số này là 400. Đây là các trường tiểu học và trung học, thuộc cả khu vực trường công và trường tư. Ông Rakusan đánh giá đây là cuộc tấn công “chưa từng có” và CH Séc đã thành lập nhóm công tác gồm đại diện của các Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, cảnh sát và uỷ viên nhân quyền.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Séc, mục đích của những lời đe dọa là làm cho xã hội trở nên bất an, gây ra sự sợ hãi và hoang mang. Do đó, điều quan trọng hiện nay là bảo vệ an toàn cho học sinh và giáo viên, tìm ra thủ phạm gây ra mối đe doạ, đồng thời giảm thiểu gây gián đoạn hoạt động dạy học. Bên cạnh đó, CH Séc cũng đang phối hợp với quốc gia láng giềng Slovakia để điều tra vụ việc. Cũng trong ngày 3/9, khoảng 270 trường học tại Slovakia đã nhận được thư điện tử đe doạ đánh bom.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Séc Mikulas Bek bày tỏ cảm ơn lực lượng cảnh sát và Bộ Nội vụ, đánh giá cao việc thành lập nhóm công tác. Bộ trưởng Giáo dục Mikulas Bek đã cùng Bộ trưởng Nội vụ Vit Rakusan gửi thư cho hiệu trưởng tất cả các trường tiểu học và trung học ở CH Séc nhằm phối hợp giải quyết tình hình.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.