CH Séc chủ động chuẩn bị khí đốt cho mùa Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Tập đoàn Năng lượng Séc (CEZ) ngày 24/7 tuyên bố đang tập trung nỗ lực nhằm đảm bảo khí đốt cho mùa Đông sắp tới. Quốc gia Trung Âu này cũng nỗ lực đa dạng hoá nguồn cung, trong đó có nhập khẩu khí đốt hoá lỏng (LNG).
Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt gần Garelsweerd, tỉnh Groningen, Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo CEZ, trong nửa đầu năm 2023, CH Séc đã nhập khẩu hơn 1 tỷ m3 khí đốt thông qua cơ sở LNG Eemshaven của Hà Lan. Lượng khí đốt này được 12 tàu vận chuyển từ Mỹ và tương đương 15% nhu cầu cả năm của CH Séc. CEZ cho biết thêm, khí đốt nhập khẩu từ Na Uy đáp ứng phần còn lại trong tổng lượng khí đốt tiêu thụ của CH Séc.

Bộ trưởng Công Thương Séc Jozef Sikela khẳng định cơ sở LNG Eemshaven góp phần đáng kể giúp tăng cường an ninh năng lượng của CH Séc cũng như của châu Âu. Bộ trưởng Sikela cho biết lượng khí đốt nhập khẩu qua Eemshaven có thể đáp ứng tới 40% nhu cầu tiêu thụ trong năm nay của nước này. Bên cạnh đó, CH Séc cũng đang đàm phán với Đức và Ba Lan để có thể sử dụng thêm các cơ sở ven biển khác của các nước láng giềng nhằm tăng nhập khẩu LNG. Cũng theo ông Sikela, các bể chứa khí đốt của CH Séc hiện được lấp đầy 89%, tương đương 3 tỷ m3, nhiều hơn khoảng 400.000 m3 so với năm ngoái.

Hồi tháng 4 vừa qua, Bộ Công Thương Séc thông báo lần đầu tiên trong lịch sử, nước này cắt giảm nhập khẩu khí đốt của Nga, vốn chiếm tới 97% nhu cầu của Séc, về mức 0 trong quý đầu tiên năm 2023. Tuy nhiên, bộ này thừa nhận nguồn cung chưa thực sự chắc chắn nên giảm tiêu thụ vẫn là giải pháp quan trọng.

Cơ sở LNG Eemshaven nằm ở cửa sông Emze đổ ra Biển Bắc thuộc tỉnh Groningen của Hà Lan. Tổng công suất xử lý của cơ sở này là hơn 8 tỷ m3 khí đốt mỗi năm. Ngoài tập đoàn CEZ của Séc, hãng Shell của Hà Lan và Engie của Pháp đang sử dụng cơ sở LNG Eemshaven. Truyền thông Séc cho biết chi phí thuê mà nước này phải trả lên tới hàng chục triệu euro mỗi năm, song không có thông tin về con số cụ thể. CEZ chịu trách nhiệm đàm phán với các đối tác để đưa khí đốt từ Hà Lan qua Đức về Séc.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhật Bản điều tra 4 'ông lớn' nghi bắt tay nâng giá bia

Nhật Bản điều tra 4 'ông lớn' nghi bắt tay nâng giá bia

Ngày 7/10, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản mở cuộc điều tra đối với 4 hãng đồ uống lớn gồm Asahi Breweries, Kirin Brewery, Suntory và Sapporo Breweries, đồng thời khám xét trụ sở các công ty này tại Tokyo do nghi ngờ vi phạm Luật Chống độc quyền.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hormuz ngày càng nguy hiểm, vì sao gần 19 triệu thùng dầu vẫn rời Trung Đông một ngày?

Xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh đã phục hồi lên hơn 81% mức trước chiến tranh bất chấp các vụ tấn công tàu thuyền gia tăng quanh eo biển Hormuz. Đằng sau nghịch lý này là sự kết hợp giữa các tuyến đường ống tránh eo biển, đội tàu trung chuyển và hoạt động sang mạn dầu ngoài khơi, nhưng khả năng duy trì dòng chảy này vẫn đối mặt nhiều rủi ro.