CES 2025: Các 'đại gia' công nghệ tăng cường hợp tác phát triển những giải pháp AI

Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/1, “đại gia” sản xuất chip SK hynix (Hàn Quốc) thông báo đã hợp tác với công ty viễn thông SK Telecom và công ty điện toán trí tuệ nhân tạo (AI) Penguin Solutions (Mỹ) để tiến hành nghiên cứu chung, cũng như nỗ lực phát triển và thương mại hóa trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI.
Chú thích ảnh
SK Hynix là tên tuổi lớn trong ngành chế tạo chip toàn cầu. Ảnh: Yonhap

Thỏa thuận ba bên được ký kết bên lề Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2025 đang diễn ra tại thành phố Las Vegas (Mỹ). Theo thỏa thuận, ba công ty sẽ tập trung vào việc cùng phát triển và thương mại hóa các giải pháp đổi mới cho trung tâm dữ liệu AI, đồng thời khám phá các thị trường mới. Quan hệ hợp tác này nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI và nâng cao khả năng cạnh tranh công nghệ.

Công ty SK hynix cũng có kế hoạch tăng cường hợp tác với các đối tác để phát triển các bộ nhớ thế hệ tiếp theo được thiết kế riêng cho các trung tâm dữ liệu. Thông qua quan hệ đối tác này, SK hynix đặt mục tiêu củng cố vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao (HBM), một thành phần quan trọng của điện toán AI tiên tiến.

SK Telecom, công ty khai thác dịch vụ di động hàng đầu tại Hàn Quốc, đang chú trọng vào cơ sở hạ tầng AI, trong đó có các trung tâm dữ liệu AI. Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của công ty nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, Penguin Solutions, công ty chuyên về các giải pháp cho trung tâm dữ liệu AI, được biết đến nhờ thiết kế và quản lý cơ sở hạ tầng tùy biến cho các nhà cung cấp dịch vụ AI.

Cũng bên lề CES 2025, Tập đoàn ô tô Hyundai (Hyundai Motor) của Hàn Quốc cùng ngày 10/1 cho biết hãng đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược với tập đoàn Nvidia Corp. (Mỹ) để phát triển các công nghệ trí AI tiên tiến liên quan đến khả năng di chuyển trong tương lai.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của Hyundai Motor cho biết thông qua việc ký kết quan hệ đối tác trên, tập đoàn có kế hoạch tăng cường các giải pháp di động quan trọng, bao gồm các giải pháp cho xe ô tô và robot được xác định bằng phần mềm, đồng thời mở rộng ứng dụng công nghệ AI khắp các hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, Hyundai Motor có ý định tận dụng công nghệ song sinh kỹ thuật số để mô phỏng việc xây dựng và vận hành các nhà máy mới trong môi trường ảo. Sử dụng phương pháp này, Hyundai sẽ sử dụng nền tảng song sinh kỹ thuật số Omniverse của Nvidia để cải thiện hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng và giảm chi phí.

Ngoài ra, Hyundai Motor sẽ sử dụng phần cứng điện toán tăng tốc và các công cụ phát triển AI tạo sinh của Nvidia để thiết lập khuôn khổ đào tạo an toàn các mô hình AI với lượng dữ liệu khổng lồ. Tập đoàn ô tô này cũng có kế hoạch phát triển robot hỗ trợ AI bằng nền tảng robot Isaac của Nvidia và tạo ra môi trường ảo cần thiết cho việc đào tạo robot.

Theo ông Kim Heung Soo - người đứng đầu Văn phòng chiến lược toàn cầu của Hyundai Motor Group, tập đoàn này đang nỗ lực đổi mới trên nhiều lĩnh vực, bao gồm robot, xe tự hành và nhà máy thông minh, bằng cách tận dụng công nghệ AI. Ông Kim cho biết thông qua sự hợp tác với Nvidia, Hyundai Motor mong muốn củng cố và đẩy nhanh những đổi mới này, hướng tới trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực di động trong tương lai.

Trường Giang - Nguyễn Hằng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.