CELAC ra tuyên bố kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba

Theo hãng tin Sputnik, các thành viên của Tổ chức các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) trong tuyên bố đặc biệt đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden và Quốc hội Mỹ chấm dứt phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba, đồng thời khẳng định các biện pháp phong tỏa đó là trái với luật pháp quốc tế.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Cuba. Ảnh: Biospace/TTXVN

Tuyên bố trên, do Bộ Ngoại giao Mexico công bố, có nội dung: "(Các quốc gia thành viên CELAC) khẩn thiết kêu gọi Tổng thống Mỹ thay đổi căn bản việc áp đặt lệnh phong tỏa nhằm vào Cuba, kêu gọi Quốc hội Mỹ bắt đầu tiến hành thủ tục dỡ bỏ lệnh phong tỏa này". Những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của 33 quốc gia thành viên CELAC nhấn mạnh họ cực lực phản đối việc áp dụng các điều luật và biện pháp trái với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố nhấn mạnh: "(Các nước CELAC) nhắc lại rằng kể từ năm 1992, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) trong 29 nghị quyết đã yêu cầu chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Cuba, và nhấn mạnh sự ủng hộ của đại đa số các quốc gia thành viên LHQ đối với nghị quyết gần đây... được thông qua ngày 23/6/2021".

Đầu tháng 9 này, Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định gia hạn lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba thêm một năm nữa, đến ngày 14/9/2022. 

Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba vào năm 1961 để đáp trả việc quốc hữu hóa tài sản của Mỹ trên hòn đảo này. Sau đó, Washington tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận kinh tế và thương mại đối với Cuba. Kể từ năm 1992, Cuba năm nào cũng đệ trình lên Đại hội đồng LHQ dự thảo nghị quyết về sự cần thiết phải dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ. Đại đa số các thành viên LHQ đều luôn bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết nói trên.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.