CEB hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc trên trường quốc tế

Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Trung Quốc (CEB) đã đẩy mạnh hỗ trợ tài chính để giúp các doanh nghiệp trong nước tăng cường sự hiện diện trên thị trường thế giới trong năm 2016.

CEB đã cung cấp 208 khoản tín dụng cho những dự án ở nước ngoài của các doanh nghiệp Trung Quốc trong năm 2016, tăng 17% so với trước đó một năm.

Trong thời gian qua, nhu cầu về nguồn tài chính hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài đã gia tăng ở Trung Quốc. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phi tài chính của Trung Quốc trong năm 2016 đã tăng 44,1% so với năm 2015 lên 170,11 tỷ USD, trong đó lĩnh vực công nghệ thông tin và chế tạo chiếm tỷ trọng lớn.

Ra đời vào năm 1994, CEB là một trong ba ngân hàng chính sách của Trung Quốc với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động ngoại thương, các dự án ở nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài. Tín dụng hỗ trợ hoạt động ngoại thương của CEB trong năm 2016 đã đạt 50 tỷ NDT (7,29 tỷ USD).


Anh Quân (THX)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.